Tỉnh không đón, hơn 80 công dân Đắk Lắk tìm cách về quê

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi tỉnh Đắk Lắk thông báo không đón công dân từ Tây Ninh về, hơn 80 công dân đã đi xe máy và được Tây Ninh hỗ trợ đưa về quê.

Sáng 26-9, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 82 công dân từ Tây Ninh trở về, trong đó có 17 trẻ em. Số công dân này trở về tự phát, tỉnh Đắk Lắk buộc phải tiếp nhận và đang được cách ly tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Hơn 80 công dân Đắk Lắk được đưa về khu cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh B.N

Hơn 80 công dân Đắk Lắk được đưa về khu cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh B.N

Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh, cho biết ngày 25-9, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện 82 công dân của tỉnh Đắk Lắk đang trên đường đi xe máy về quê. Bà con xuống Tây Ninh làm thuê nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên mất việc, rất khó khăn.

Nhận thấy việc để bà con tự về bằng xe máy sẽ nguy hiểm và gặp nhiều khó khăn do quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Tây Ninh đã đề nghị số công dân trên dừng lại và trao đổi với tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi tỉnh Đắk Lắk đồng ý tiếp nhận, Tây Ninh đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc lần thứ 3 và thuê 3 xe khách chở 82 người và hơn 50 chiếc xe máy đưa về tỉnh Đắk Lắk. "Bà con rất khổ, rất tội nên tỉnh cố gắng hỗ trợ đưa về quê. Từ đầu dịch bệnh Covid-19 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều đợt, đưa hơn 1.000 công dân Đắk Lắk về quê" - ông Tài thông tin.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 5-8, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp, hỗ trợ đưa công dân tỉnh Đắk Lắk về địa phương.

Tuy nhiên, đến ngày 23-8, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản cho biết không thấy văn bản phản hồi của UBND tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "ai ở đâu thì ở đó", tỉnh Đắk Lắk dừng kế hoạch đón công dân đang tạm trú tại tỉnh Tây Ninh.

Sau đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản phản hồi nhưng đến nay tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa tổ chức đón nên nhiều công dân tìm cách về quê tự phát bằng xe máy.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh những hàng rào chắn chống dịch ở TP.HCM sắp được gỡ bỏ

Nhiều người dân TP.HCM bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thông tin hàng rào bằng thép gai, ghế đá, giàn giáo... làm rào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nguyên ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN