Tin tức 24h qua: Vượt chốt COVID-19 vào khu phong tỏa bán rượu, người phụ nữ bị phạt 3 triệu 

Vượt chốt COVID-19 vào khu phong tỏa bán rượu, người phụ nữ bị phạt 3 triệu; Thông tin bất ngờ vụ nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vượt chốt COVID-19 vào khu phong tỏa bán rượu, người phụ nữ bị phạt 3 triệu 

Chiều tối 21/5, Đỗ Thị Mười (45 tuổi, trú xã Nam Hồng, huyện Nam Sách) đi xe máy từ huyện Nam Sách lên phường Trần Phú, TP Hải Dương. Tại đây, người phụ nữ trung niên này bám theo xe bán tải thu gom rác để vượt rào chắn vào khu phong tỏa tại ổ dịch xóm Gốc Mít.

Chốt kiểm soát COVID-19 tại ổ dịch xóm Gốc Mít, TP Hải Dương. 

Chốt kiểm soát COVID-19 tại ổ dịch xóm Gốc Mít, TP Hải Dương. 

Khi di chuyển được 10m và chưa tiếp xúc với ai, bà Mười bị tổ trực chốt phát hiện và yêu cầu về trụ sở phường làm việc. Bà Mười khai vào đó để giao rượu cho một người đàn ông là khách hàng quen.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức xét nghiệm nhanh, kết quả bà Mười âm tính với SARS-CoV-2. Tại địa phương, bà Mười được hướng dẫn khai báo y tế và cách ly tại nhà.

Khu dân cư Gốc Mít, phường Trần Phú (TP Hải Dương) bị phong tỏa, cách ly y tế từ ngày 18/5. Nơi này hiện là ổ dịch lớn nhất ở Hải Dương thời điểm hiện tại với 15 ca mắc COVID-19.

Thông tin bất ngờ vụ nữ công nhân mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang

Ngày 22/5, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng cho biết, thông tin cơ quan chức năng ban đầu đưa ra về trường hợp trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang về Yên bái là không chính xác. Bởi trường hợp của Hoàng Thị Thương 2 lần lấy mẫu xét nghiệm ở 2 nơi khác nhau đã khai địa chỉ khác nhau. 

Chị Hoàng Thị Thương được xác định là công nhân của Công ty Hosiden (Bắc Giang), có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Chị Hoàng Thị Thương được xác định là công nhân của Công ty Hosiden (Bắc Giang), có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Lần thứ nhất chị Thương lấy mẫu xét nghiệm ở nơi làm việc trên địa bàn thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang ngày 17/5. Chị Thương khai mình ở Suối Đạo, xã Phù Nham, Chân Chấn, Yên Bái. Tạm trú tại nhà ông Hoắc Công Huy, đang làm việc tại Công ty TNHH Hosiden, thuộc Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Lần thứ hai lấy mẫu xét nghiệm ở nơi cách ly tại Trường tiểu học Quang Châu ngày 18/5, chị Thương khai là Hà Thị Thương, sinh năm 1993, ở Suối Nham, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Căn cứ vào những thông tin trên có thể khẳng định 2 trường hợp Hoàng Thị Thương (sinh năm 1993, ở Văn Chấn, Yên Bái) và Hà Thị Thương (sinh 1993, ở Suối Đạo, Phù Nham, Nghĩa Lộ, Yên Bái) là một. 

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn run lạnh vì bị ướt mưa ở bãi đất trống

Rạng sáng 22/5, người đàn ông tên H. (50 tuổi) chạy thể dục trên đường Lại Hùng Cường (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM), bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc trong bãi đất trống.

Sau khi lấy bình tĩnh, ông H. tiến vào bãi đất trống kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn khăn bỏ trong bao.

Bé trai sau khi được phát hiện bị bỏ rơi trong bãi đất trống đã được đưa người dân đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe

Bé trai sau khi được phát hiện bị bỏ rơi trong bãi đất trống đã được đưa người dân đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe

Ông H. sau đó ôm cháu bé vào lòng để sưởi ấm đồng thời nhanh chóng đưa bé đến Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B cho nhân viên cắt dây rốn, tắm rửa và báo lực lượng chức năng.

Đại diện UBND xã Vĩnh Lộc B cho biết: “Sức khỏe em bé hiện đã ổn định. Đơn vị đang làm hồ sơ đưa bé vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để chăm sóc và tìm thân nhân của bé”.

Phát hiện 2 F1 ở Hải Phòng có kháng thể SARS-CoV-2, nghi từng mắc bệnh nhưng tự khỏi

Ngày 22/5, số ca mắc COVID-29 mới trong ngày là 145 ca, nâng tổng số ca cả nước lên 5054 ca. 

Tại TP.HCM, kể từ 22/5, tất cả các chuyến xe hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt và theo tuyến cố định phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa Các phương tiện không vận chuyển quá 20 người (kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe).

Tại Bắc Ninh, trong sáng 22/5, nhiều khu vực tại tỉnh Bắc Ninh tổ chức bầu cử sớm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Phòng thông tin, hai F1 là chồng và con trai của nữ giáo viên THPT Ngô Quyền nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng lại có kháng thể với SARS-CoV-2.

Cả 2 trường hợp trên chưa được tiêm phòng vaccine Covid-19. Vì vậy, có thể 2 trường hợp này đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây và hiện nay đã khỏi bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải Phòng phát hiện 2 trường hợp âm tính nhưng có kháng thể với Covid-19

Hai F1 là chồng và con trai của nữ giáo viên THPT Ngô Quyền nhiễm Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng lại có kháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN