Tin tức 24h qua: Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ thay đổi từ năm 2021

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ thay đổi từ năm 2021; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời ở tuổi 89... là những tin nóng nhất 24 qua.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời ở tuổi 89

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh năm 1931, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 02 giờ 52 phút ngày 07 tháng 08 năm 2020 tại Hà Nội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau. 

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ thay đổi từ năm 2021

 Năm 2020, người lao động vẫn được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 chỉ 1 ngày.

 Năm 2020, người lao động vẫn được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 chỉ 1 ngày.

Quốc khánh năm nay (ngày 2/9/2020) rơi vào Thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, năm 2020 sẽ là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi, thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, từ năm 2021 khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, ngày Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm: ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Việt Nam ghi nhận 718 ca nhiễm COVID-19, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang

Chiều 7/8, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19 mới tại 5 tỉnh/thành. Các ca nhiễm mới gồm: tại Đà Nẵng (22), Quảng Nam (8), Hà Nội (1), Hải Dương (1), liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh (TP. Hồ Chí Minh: 1, Bà Rịa - Vũng Tàu: 1).

Tính đến 18h ngày 7/8, Việt Nam có tổng cộng 784 ca mắc COVID-19, trong đó 314 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Ngày 7/8, Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dịch COVID-19 lây lan nhanh ở mức cao. Cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam đã bắt đầu sang thời kỳ cao điểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

"TPHCM và Hà Nội xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với cá nhân không sử dụng khẩu trang ở nơi đông người; Tăng cường sản xuất máy thở và khẩu trang y tế cho các tỉnh, thành phố trọng điểm cũng là yêu cầu hiện nay; Sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến tại những địa phương cần thiết như Đà Nẵng, Quảng Nam, các thành phố có thể đông người lây nhiễm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Dùng khuỷu tay lái xe để "tiện" ăn mì tôm, tài xế xe khách bị xử phạt

Trên mạng xã hội xuất hiện clip lái xe Trần Văn Bình (34 tuổi) trú ở xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa dùng khuỷu tay lái xe, vừa ăn mì tôm khi đang điều khiển xe khách BKS 37B - 020.40 trên QL1, đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Điều khiến nhiều người bức xúc là tài xế Bình đang chở khách và chạy với tốc độ cao nhưng vẫn vô tư ăn mỳ tôm khi lái xe.

Hình ảnh tài xế vừa lái xe, vừa ăn mì tôm khiến cộng đồng xôn xao (ảnh chụp từ clip)

Hình ảnh tài xế vừa lái xe, vừa ăn mì tôm khiến cộng đồng xôn xao (ảnh chụp từ clip)

Chiều 7/8, ông Phan Huy Chương, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An, cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng đối với tài xế Trần Văn Bình do vi phạm nghiêm trọng trong lúc điều khiển phương tiện giao thông.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc này, Hợp tác xã cổ phần Dịch vụ Vận tải Hành khách Nghệ An đã có quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với lái xe Trần Văn Bình kể từ ngày 6/8.

Phú Lê bị điều tra thêm hành vi phạm pháp

Liên quan đến vụ vợ chồng Phú Lê bị bắt, ngày 7/8, một lãnh đạo Cục C02, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc Cố ý gây thương tích liên quan đến ca sỹ Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái, hiện đang tạm trú tại TP.Hà Nội) và vợ là Lã Thúy Kiều (SN 1985, quê tỉnh Hà Nam).

Phú Lê và vợ thời điểm bị tạm giữ.

Phú Lê và vợ thời điểm bị tạm giữ.

Ngoài điều tra ca sỹ Phú Lê về hành vi Cố ý gây thương tích, vị lãnh đạo Cục C02 cũng thông tin cơ quan điều tra đang làm rõ thêm hành vi Gây rối trật tự nơi công cộng đối với nam ca sỹ này.

Trước đó, tối 5/8, vợ chồng Phú Lê bị lực lượng công an tạm giữ tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để phục vụ công tác điều tra một vụ việc Cố ý gây thương tích.

Trước khi bị cơ quan công an tạm giữ, vợ chồng Phú Lê còn bị hot girl xăm trổ Đào Chile (tên thật là Trần Thị Đào, SN 1992, trú tại Hà Nội) tố thuê người đến hành hung mẹ của cô gái này.

Phú Lê là một nam ca sỹ, diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và trang Youtube với các ca khúc về tình anh em xã hội, tình mẹ. Nam ca sỹ này được một số bộ phận giới trẻ yêu thích.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sinh năm 1931, do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào 2 giờ 52 phút ngày 7-8 tại Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN