Tin tức 24h qua: Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông; Quảng Nam tiếp tục có mưa to, tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng khó khăn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (31/10), siêu bão Goni đang ở cách miền Trung Philippines khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Với sức gió hiện tại, siêu bão Goni là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2020. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và khả năng suy yếu.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của siêu bão Goni. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của siêu bão Goni. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Đến 13 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 năm 2020.

Đến 13 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Không đồng ý cho đường điện đi ngang qua nhà, kê giàn giáo cắt đường dây 220kv

Trưa 31/10, ông Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Điện lực huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết đến nay ngành điện lực Ba Tơ chưa thể nối lại 100% hệ thống điện cho người dân do bị một hộ dân cắt dây điện 3 pha, kiên quyết không chịu hợp tác.

Theo ông Bích, sau bão số 9, lợi dụng lúc hệ thống đường dây điện 3 pha, cấp điện áp 220kv cho huyện Ba Tơ bị ngắt do bão đánh hư hỏng, bà Lê Thị Hoa, ngụ xã Ba Động, huyện Ba Tơ đã cùng các con trong gia đình kê giàn giáo lên cắt đường dây điện chạy ngang qua nhà.

Người trong gia đình bà Lê Thị Hoa kê giàn giáo cắt đường dây điện 220kv đi ngang qua vườn nhà. Ảnh cắt từ clip

Người trong gia đình bà Lê Thị Hoa kê giàn giáo cắt đường dây điện 220kv đi ngang qua vườn nhà. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến bà Hoa kê giàn giáo cắt đường dây điện là do bà Hoa yêu cầu ngành điện lực di dời đường điện khỏi khu đất vườn nhà bà. Việc làm của gia đình bà Hoa khiến nhiều gia đình xung quanh bức xúc, vì ảnh hưởng đến tiến độ cấp điện sinh hoạt cho người dân sau bão.

Ông Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết đường dây điện 3 pha đi ngang nhà bà Lê Thị Hoa đã được lắp đặt từ cách đây hơn 20 năm về trước. Lúc đó, ngành điện, địa phương cũng đã hỗ trợ rồi.

Cho bé ăn, cô giáo mầm non cắn, đánh trẻ

Ngày hôm qua xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh lớp mầm non trong giờ ăn, Trong đó, cô giáo có những hành vi bạo hành trẻ. Đầu tiên, có một đứa bé đang khóc, cô kéo vào chỗ ngồi nhưng bé không chịu. Kế tiếp, cô đá vào chân một bé trai ngồi gần. Sau đó, cô đánh liên tiếp vào tay, đặc biệt cô còn đưa tay của bé lên cắn. Chưa dùng lại, cô còn đạp vào chân bé.

Sáng 31/10, bà Phan Thị Kim Duyên, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận 9, TPHCM cho biết clip trên diễn ra tại trường Mầm non Rồng Vàng, quận 9.

Cô TTH cắn vào tay trẻ trong giờ ăn. Ảnh cắt từ clip

Cô TTH cắn vào tay trẻ trong giờ ăn. Ảnh cắt từ clip

Bà Duyên cho biết, qua báo cáo của trường, sự việc xảy ra vào giờ ăn xế buổi chiều, ngày 27/10. Cô giáo có hành vi không đúng là TTH. Cô dạy lớp Lá 1, hiện cô đang mang thai 5 tháng. Trong khi cho ăn, bé DTMN không chịu ngồi ăn. Không kiềm chế được cảm xúc, cô đã dùng tay của mình tát lên tay bé 4 cái. Sau đó cô kéo tay bé lên cắn và đá vào chân bé.

Do nhà trường trực tuyến camera nên những hành động của cô, phụ huynh đều nhìn thấy. Sau khi sự việc xảy ra, 2 giáo viên của lớp không báo cáo với nhà trường. Hai cô xin lỗi phụ huynh và mong tha thứ. Về phía phụ huynh, họ vẫn tiếp tục gửi con tại trường nhưng không muốn cô H. dạy lớp con mình nữa. Bé N. là trẻ hòa nhập đã học tại trường được 3 năm.

Quảng Nam tiếp tục có mưa to, tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng khó khăn

Sáng 31/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, trong 6 giờ qua các địa phương trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Theo dự báo, từ ngày 31/10 đến ngày mai, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 – 80 mm, có nơi trên 120 mm. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối.

Tảng đá lớn rơi xuống sát đường 40B gây chia cắt Trà Leng.

Tảng đá lớn rơi xuống sát đường 40B gây chia cắt Trà Leng.

Tại đường 40B, con đường chính để lên hiện trường lên xã Trà Leng, Nam Trà My (Quảng Nam), hai tảng đá lớn đã lăn từ trên đỉnh núi xuống sát đường cùng nhiều đá nhỏ và đất. Lực lượng chức năng đã phong tỏa con đường đề phòng đá tiếp tục lăn xuống, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Liên quan tới việc tìm kiếm 14 nạn nhân còn mất tích tại tại thôn 1, xã Trà Leng, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quang Nam, cho biết công tác tìm kiếm đã bắt từ 6 giờ sáng. Theo ông Bửu, hiện lực lượng cứu hộ đã đưa thêm bốn máy múc, ba máy bơm nước vào hiện trường tìm kiếm.  Huyện Nam Trà My cũng đang có mưa to gây khó khăn cho công tác tìm kiếm người mất tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô giáo đánh, cắn vào tay trẻ trong giờ ăn

Cô giáo trường Mầm non Rồng Vàng (quận 9) đánh liên tiếp vào tay, cắn tay và đạp vào chân một bé trai trong quá trình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN