Tin tức 24h qua: Núi tiếp tục sạt lở, lực lượng tìm kiếm người mất tích hoảng hốt tháo chạy

Thanh niên trả lại điện thoại Vertu nhặt được của chủ tịch một tập đoàn nhận được món quà "khủng"; Núi tiếp tục sạt lở, lực lượng tìm kiếm người mất tích hoảng hốt tháo chạy... là những tin nóng nhất 24h qua.

Núi tiếp tục sạt lở, lực lượng tìm kiếm người mất tích hoảng hốt tháo chạy

Chiều 12/11, tại hiện trường vụ sạt lở núi trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) tiếp tục xảy ra sạt lở. 

Trong lúc các cán bộ chiến sĩ gồm quân sự, công an, dân quân đang tìm kiếm tại hiện trường thì đất đá liên tục trôi xuống, mọi người hô hoán nhau kịp chạy ra ngoài nên đã thoát nạn. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang gặp vô vàn khó khăn.

Trong chiều 12/11, lực lượng chức năng quyết định tạm dừng tìm kiếm để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 11/11, trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, có khoảng 7-8 người đang đi qua đường thì một quả núi ập xuống. Sau tiếng hô "chạy, chạy, chạy đi", nhiều người kịp thoát thân nhưng 3 người bị đất đá vùi lấp.

Tại hiện trường, nhiều xe máy của người dân bị vùi lấp, trượt dọc theo mương nước; đất đá, nước bùn biến tuyến quốc lộ thành một mảnh ruộng.

Thanh niên trả lại điện thoại Vertu nhặt được của chủ tịch một tập đoàn nhận được món quà "khủng"

Ngày 12/11, anh Võ Quốc Bình, chủ tịch một tập đoàn ở quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã liên hệ với thanh niên Dương Anh Đức (18 tuổi, quê Vĩnh Long, tài xế xe ôm công nghệ) để trao cho anh Đức một “món quà”.

Anh Bình cho biết sẽ tạo điều kiện cho anh Đức học nghề để có thể có một công việc ổn định trong tương lai. Anh Đức sẽ học nghề chăm sóc ô tô, làm nội thất ô tô. Trong thời gian học việc, anh Bình sẽ trả lương đầy đủ cho  anh Đức và hỗ trợ tất cả chi phí cho anh Đức học lái xe ô tô.

Anh Bình (mặc áo xanh) cho biết sẽ hỗ trợ cho anh Đức (ngồi bên phải) học nghề và học lái xe ô tô.

Anh Bình (mặc áo xanh) cho biết sẽ hỗ trợ cho anh Đức (ngồi bên phải) học nghề và học lái xe ô tô.

Trước đó vào sáng 9/11, anh Bình đưa con đi học và sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại Vertu ở khu vực cổng trường học trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1).

Lúc này, anh Đức đang trên đường lái xe máy đón khách thì phát hiện đã nhặt điện thoại. Anh Đức sau đó đã liên hệ với anh Bình và trao lại chiếc điện thoại Vertu đã nhặt được và không cần anh Bình hậu tạ gì cả. Cảm thấy anh Đức là một thanh niên tốt bụng và trung thực, anh Bình đã tặng anh Đức "món quà" trên.

Phát hiện 3 vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi dạt trên bờ biển Quảng Ngãi

Tại cảng biển Dung Quất thuộc địa phận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và xã Phổ Khánh, Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), Bộ đội biên phòng phát hiện 2 vật thể có hình trụ, chất liệu bằng kim loại màu xám tro, bên ngoài có khung sắt bảo vệ và được niêm phong kẹp chì.

Vật thể chưa xác định rõ nguồn gốc tại bờ biển Quảng Ngãi.

Vật thể chưa xác định rõ nguồn gốc tại bờ biển Quảng Ngãi.

Đồng thời, Đồn biên phòng Bình Hải cũng phát hiện thêm một phao sắt hình trụ, chiều cao khoảng 4m, đường kính khoảng 2,5m, phía trên đỉnh phao có gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị (GPS) tại vùng biển thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Cả 3 vật thể đều có ký hiệu và chữ Trung Quốc, chưa rõ công năng sử dụng.

Các vật thể được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, trông coi để tránh trôi dạt, tránh va đập gây nguy hại cho các công trình, phương tiện hoạt động trên biển. 

Bão số 13 Vamco đường đi dị thường, khó đoán định

Chiều nay (12/11) bão số 13 Vamco đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão số 13 Vàm Cỏ là cơn bão lớn, đổ bộ cuối vụ và bị chi phối bởi nhiều tác nhân, trong đó có áp cao nhiệt đới nên rất khó đoán định.

Bão Vàm Cỏ có hướng đi dị thường như cơn bão Hải Yến năm 2013 gây thiệt hại lớn. Vì vậy, các địa phương phải có chiến lược ứng phó cho đúng với cơn bão này, không thể chủ quan về mặt dự báo, ứng phó, phạm vi ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 13.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 13.

Bộ trưởng Cường yêu cầu, trong thời gian tới kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trên biển, chú ý cả thuyền nhỏ ven bờ, lồng bè, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản. Đề phòng đê biển, các điểm sạt lở chạy dài toàn tuyến miền Trung có thể gặp  nguy hiểm. Cần quan tâm đến các hồ chứa từ Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bám sát dự báo, liên tục cập nhật để có chỉ đạo ứng phó. Các thành viên Ban chỉ đạo không chủ quan, chống tư tưởng mỏi mệt.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 13 Vamco lao nhanh vào miền Trung, biển động dữ dội, sóng cao 8-10m

Bão số 13 mỗi giờ đi được 15-20km, hướng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN