Tin tức 24h qua: Người mẹ bạo hành con gái đến chết, quỳ gối xin lỗi mẹ đẻ tại tòa

Người mẹ bạo hành con gái đến chết, quỳ gối xin lỗi mẹ đẻ tại tòa; Hơn 50 xe u-oát quá niên hạn 15 năm vẫn chở khách lên núi Langbiang... là những tin nóng nhất 24 giờ qua.

Người mẹ bạo hành con gái đến chết, quỳ gối xin lỗi mẹ đẻ tại tòa

Sáng 18/11, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh do bạo hành bé gái N.N.M.M, 3 tuổi, con riêng của Lan Anh đến tử vong, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội “Giết người”, 20-30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh chung thân về tội “Giết người”, 20-30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi đại diện VKS đề nghị mức án, các bị cáo được quyền tự bào chữa.

Trước HĐXX, bị cáo Tuấn thừa nhận hành vi dạy dỗ con bằng bạo lực, sử dụng ma tuý. Tuy nhiên, Tuấn cho rằng, anh ta đánh cháu M. chỉ mong muốn giáo dục cháu.

Bị cáo Lan Anh quỳ gập người xuống xin lỗi mẹ đẻ.

Bị cáo Lan Anh quỳ gập người xuống xin lỗi mẹ đẻ.

Về phần Lan Anh, bị cáo gửi lời xin lỗi đến mẹ của bị cáo và bố mẹ chồng. Lan Anh quay về phía bà Dự (mẹ bị cáo), bật khóc và quỳ gập người xuống xin lỗi mẹ.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M., sau đó ly thân với chồng và về nhà mẹ đẻ ở. Năm 2018, Lan Anh và Tuấn có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy đá. 

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống với Tuấn cùng và bắt cháu con gái quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.

Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong trước khi vào viện.

Hơn 50 xe u-oát quá niên hạn 15 năm vẫn chở khách lên núi Langbiang

Ngày 18/11, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động chở khách tham quan trong khu du lịch núi Langbiang (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải đã xác định nhiều xe u-oát chuyên chở khách du lịch trong Khu du lịch Langbiang quá niên hạn 15 năm (trái quy định so với xe có phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch phải dưới niên hạn 15 năm). 

Tại khu du lịch này có hơn 50 xe thường xuyên hoạt động bị tạm đình chỉ.

Tại khu du lịch này có hơn 50 xe thường xuyên hoạt động bị tạm đình chỉ.

Trong khi đó, hàng ngày, 13 xe u-oát của Khu du lịch Langbiang và 41 xe của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Lạc Dương vẫn liên tục đưa đón hàng trăm lượt khách từ chân núi Langbiang lên đỉnh Ra-Đa cao hơn 2.000m so với mực nước biển để ngắm toàn cảnh TP.Đà Lạt. Tuy nhiên, tuyến đường này có nhiều khúc cua gắt và đèo dốc cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Tháng 12/2020 sẽ vận hành thử toàn hệ thống tuyến Cát Linh - Hà Đông

Ngày 17/11, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, dự kiến từ 18-21/11 nhóm chuyên gia Pháp gồm 7 người của Liên danh nhà thầu tư vấn đánh giá độc lập an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bay sang Việt Nam để chuẩn bị cho công tác vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày. Hiện Tổng giám đốc liên danh ACT đã có mặt ở dự án.

Cùng với nhóm chuyên gia trên, Tổng thầu EPC (Công ty TNHH Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc) đã đưa gần 100 người sang dự án. Trong đó, hơn 30 người sẽ hoàn thành cách ly để theo dõi y tế phòng dịch Covid-19 trong 3 ngày tới.

Đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong một lần vận hành thử - Ảnh tư liệu

Đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong một lần vận hành thử - Ảnh tư liệu

Theo đơn vị quản lý dự án, dự kiến tuần đầu của tháng 12/2020 sẽ bắt đầu vận hành thử toàn hệ thống tuyến Cát Linh - Hà Đông. Quá trình vận hành thử hệ thống, trường hợp hạng mục kỹ thuật chưa đạt yêu cầu thiết kế, Ban Quản lý dự án yêu cầu tổng thầu tiếp tục khắc phục. 

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,1km, đi trên cao và có 12 nhà ga và 13 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa và có sức chở 960 người. Đơn vị quản lý dự án trước đây lên kế hoạch vận hành thử hệ thống vào đầu năm 2020 (sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), song do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên công việc bị gián đoạn.

Xe container đâm vào 3 nhà dân rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Vào khoảng 2h sáng ngày 18/11, Nguyễn Văn Luân SN 1996, Vụ Bản, Nam Định điều khiển container đến địa phận tỉnh Hải Dương hướng QL 5 đi Bắc Ninh, xảy ra va chạm với container do  anh Đỗ Duy Huấn, (SN 1990, ở Nam Sách, Hải Dương) điều khiển cùng chiều.

Vụ va chạm trên khiến xe đầu kéo do anh Luân điều khiển mất lái đâm vào nhà dân ven đường, phần đầu của ô tô cháy rụi hoàn toàn, đám cháy lan ra 3 nhà dân. 

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế Luân tử vong tại chỗ. Còn xe đầu kéo do anh Huấn điều khiển bị hư hỏng phía sau. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. 

 Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường chỉ đạo phân luồng giao thông đồng thời phối hợp với Công an Huyện Cẩm Giàng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thêm 12 nhiễm COVID-19, Việt Nam ghi nhận 1300 ca

Tính từ 18h ngày 17/11 đến 18h ngày 18/11, Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận 1.300 ca nhiễm COVID-19,  số ca tử vong tại Việt Nam là 35 ca; Số ca điều trị khỏi là 1.124 ca.

Trước đó, tối 16/11, tại Trung đoàn 151 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung đối với 80 công dân Việt Nam từ Canada nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó có 34 nam, 46 nữ, người cao tuổi nhất là 75 tuổi.

Hồ sơ dịch tễ cho biết, toàn bộ 80 công dân Việt Nam trên đều nhập cảnh về nước qua Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Đối tượng hầu hết là du học sinh và đối tượng sang thăm thân, chữa bệnh, trở về nước phòng chống dịch COVID-19.

Quá trình sàng lọc, ngành Y tế Hà nam xác định trong số 80 công dân nhập cảnh trên có 2 công dân có các biểu hiện nghi nhiễm, được khuyến cáo cần thực hiện cách ly đặc biệt để theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe quá niên hạn 15 năm vẫn chở khách lên núi Langbiang cao hơn 2.000m

Mặc dù đã qua niên hạn 15 năm, nhưng hơn 50 xe u-oát trong khu du lịch núi Langbiang vẫn đưa đón khách lên đỉnh núi với nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN