Tin tức 24h qua: Một loạt lãnh đạo Cty điện lực bị đề xuất cách chức vì sự cố gần 90 triệu tiền điện/tháng

Một loạt lãnh đạo Cty điện lực bị đề xuất cách chức vì sự cố gần 90 triệu tiền điện/tháng; Truy tìm người hack facebook cầu thủ Quang Hải... là những tin nóng nhất 24h qua.

Một loạt lãnh đạo Cty điện lực bị đề xuất cách chức vì sự cố gần 90 triệu tiền điện/tháng

Liên quan đến sự việc gia đình bà Đào Thị Gái (74 tuổi, ở thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), nhận được thông báo nộp tiền điện tháng 6 của Điện lực Quảng Ninh, với số tiền lên tới 89.350.496 đồng, sáng 24/6, ông Nguyễn Minh Đức – Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Ninh cho hay, chiều qua (23/6), đơn vị Điện lực Vân Đồn đã tổ chức họp và đề xuất các hình thức kỷ luật cán bộ với mức cách chức và khiển trách.

 Điện lực Vân Đồn làm việc với gia đình bà Đào Thị Gái. Ảnh Báo Quảng Ninh.

 Điện lực Vân Đồn làm việc với gia đình bà Đào Thị Gái. Ảnh Báo Quảng Ninh.

“Ba người bị đề xuất cách chức gồm: ông Nguyễn Hữu Trọng - Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn, ông Lưu Sơn Tùng - Trưởng phòng kinh doanh và ông Đỗ Huy Đạm - tổ trưởng kinh doanh giám sát. Riêng ông Đặng Thành - Giám đốc Điện lực Vân Đồn bị đề xuất kỷ luật ở mức khiển trách.

Sau khi phía đơn vị cơ sở đề xuất như vậy, Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ tổ chức họp, xem xét trách nhiệm những người liên quan”, ông Đức thông tin.

Giải thích cho sự nhầm lẫn này, Công ty Điện lực Quảng Ninh cho rằng, công tơ đo đếm điện năng của gia đình bà Gái là công tơ điện tử đo xa, chốt chỉ số bằng thiết bị cầm tay HHU.

Do thời tiết ngày 15/6 có mưa giông, tín hiệu không đảm bảo, khiến cho việc cập nhật chỉ số và sản lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng không chính xác.

Truy tìm người hack facebook cầu thủ Quang Hải

Sáng 23/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cuộc hội thoại qua tin nhắn Facebook được cho là của Quang Hải nhắn tin với một người bạn thân. Trong câu chuyện riêng tư này, có một số vấn đề nhạy cảm đã thu hút sự chú ý của dư luận. 

Quang Hải trong buổi tập luyện cùng Câu lạc bộ chiều 23/6 vừa qua. 

Quang Hải trong buổi tập luyện cùng Câu lạc bộ chiều 23/6 vừa qua. 

Sau khi đoạn clip trên xuất hiện, Quang Hải đã có phản ứng trên trang cá nhân bằng bài viết có nội dung: "Sáng nay Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề, Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này, hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là 1 hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật, qua rắc rối trên Hải cũng mong các bạn nên cẩn trọng hơn với những điều tưởng như là riêng tư của chúng ta cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông mà các bạn đã dành cho Hải!".

Ngày 24/6, Quang Hải cho biết ngay sau khi bị hack facebook, chiều 23/6, anh đã đến trụ sở Cục A05 trình báo, đề nghị cơ quan chức năng truy tìm kẻ gian đã xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự và nhân phẩm của mình.

Cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải và đang xác minh, làm rõ đối tượng hack facebook cá nhân của nam cầu thủ này.

Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

Chiều tối 24/6, Bộ Y tế cho biết, ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, nhập cảnh qua đường hàng không và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 352 ca.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 24/6 đã 69 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 212 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 329/352 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,3% tổng số ca bệnh.

Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân đã tự ăn uống trên giường bệnh. Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức nặng, săn sóc vết thương loét và tăng cường dinh dưỡng. Bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để đảo có thể đi lại an toàn khi di chuyển.

 Nam phi công được nhân viên y tế đưa ra sưởi nắng mỗi ngày. (Ảnh: Thái Bình) 

 Nam phi công được nhân viên y tế đưa ra sưởi nắng mỗi ngày. (Ảnh: Thái Bình) 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói lý do nộp đơn xin thôi chức

Sáng 24/6, ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bản thân đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Căng thông tin lý do gửi đơn xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu sớm (theo quy định đến tháng 9-2020) là nhằm tạo điều kiện để kiện toàn công tác nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến được tổ chức cuối năm nay.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Người lao động

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Người lao động

"Nguyên nhân chính xuất phát từ nguyện vọng bản thân. Làm cái gì cũng có cái đúng cái sai, nhiều lúc bên ngoài xã hội hiểu không đúng lắm nên tôi nghĩ để anh em trẻ có đủ điều kiện làm việc, cho tỉnh phát triển", ông Căng nói.

Trước đó, sau khi Bộ Chính trị thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội bằng hình thức cảnh cáo và ông Trần Ngọc Căng đã bị Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo… Cả hai vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 3 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh, Việt Nam có bệnh nhân thứ 352

Chiều tối 24/6, Bộ Y tế cho biết, ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, nhập cảnh qua đường hàng không và đã được cách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN