Tin tức 24h qua: Lý do phố quanh Hồ Gươm chìm trong "biển nước" sau trận mưa lớn đầu hè

Lý do phố quanh Hồ Gươm chìm trong "biển nước" sau trận mưa lớn đầu hè; Nắng nóng như đổ lửa, 3 nữ nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lý do phố quanh Hồ Gươm chìm trong "biển nước" sau trận mưa lớn đầu hè

Ngày 12/5, đại diện Xí nghiệp thoát nước số 1 (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết lượng mưa lớn tập trung ở khu vực trung tâm Hà Nội chiều qua 11/5 đã khiến nhiều khu vực xung quanh Hồ Gươm bị ngập. Lượng nước ở Hồ Gươm cũng tăng lên khoảng 21 mm.

Tuy diễn ra trong thời gian ngắn (chỉ hơn 1 giờ) nhưng cường độ mưa rất lớn. Hệ thống thoát nước trên địa bàn Hà Nội chỉ đáp ứng cho các trận mưa khoảng 50 mm/2 giờ; nên với cường độ mưa trên đã quá tải so với thiết kế hệ thống thoát nước thành phố, dẫn đến mưa ngập, nước tiêu thoát chậm.

Nước ngập tràn bờ hồ Gươm

Nước ngập tràn bờ hồ Gươm

Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động 100% nhân lực, máy móc thiết bị tại các khu vực bị ngập để khơi thông dòng chảy. Từ đầu mùa đến nay các đơn vị cũng đã triển khai các công tác chống ngập nên đến khoảng 21 giờ thì đã khơi thông hết các khu vực bị ngập, không còn tình trạng ngập.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô phong tỏa khoa Cấp cứu từ chiều 12/5

Số người mắc COVID-19 trong ngày 12/5 ở nước ta là 86 ca, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 3623 ca.

Tại Hà Nội, chiều 12/5, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vừa bị phong tỏa, sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo tìm người tới quán phở Cường ở Gia Lâm, Hà Nội và người đi tàu SE4 từ TP HCM, liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

Tại TP.HCM, UBND TP.HCM giao Công an TP khẩn trương thiết lập lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ vào TP, thời gian thực hiện từ 0h ngày 15/5.

Tại Bắc Giang, thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên), tỉnh Bắc Giang giãn cách xã hội thêm huyện Lạng Giang.

Tại Quảng Nam, tỉnh đã thành lập 7 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường. Qua sàng lọc, chốt phát hiện 1 trường hợp là F1 của BN COVID-19 ở Đà Nẵng. Ngay sau đó, chốt tiến hành áp dụng quy trình, biện pháp phòng dịch và yêu cầu trường hợp này trở lại nơi cư trú và tự cách ly tại nhà.

Vợ tìm được chồng sau 13 năm nhờ xem clip trên TikTok

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện về người vợ tìm thấy chồng mình sau 13 năm mất tích từ Phú Thọ lạc lên tận Tuyên Quang gây chú ý.

Người đàn ông vô gia cư trên tên là Đinh Văn Phú, là người dân tộc Mường còn chị vợ là Đinh Thị Cường (tên thường gọi là Năm), ở khu 5, Yên Lãng, Thanh Sơn (Phú Thọ).

Vợ của người đàn ông vô gia cư lên hội ngộ và đón về Phú Thọ.

Vợ của người đàn ông vô gia cư lên hội ngộ và đón về Phú Thọ.

Chị Nguyễn Ánh Tuyết (sinh năm 1986, hiện trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) chính là người đã tình cờ giúp chị Năm tìm được chồng sau 13 năm thất lạc.

Trưa 12/5, chị Tuyết cho biết, chị đăng tải clip người đàn ông vô gia cư lên Tiktok cách đây 1 tháng. Cách đây khoảng 5 ngày, chị Năm có liên hệ với chị giới thiệu là vợ của anh Phú.

Khi gặp lại gia đình, đặc biệt là người vợ sau 13 năm xa cách, anh Phú không nhận ra vợ, chỉ nói chuyện được vài câu bằng tiếng dân tộc Mường với em trai. Dù là vậy nhưng chị Năm vẫn tỉ tê, khuyên nhủ chồng về nhà.

Nắng nóng như đổ lửa, 3 nữ nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Những ngày qua thời tiết nắng nóng, các nhân viên y tế phải mặc quần áo bảo hộ cả ngày để lấy mẫu xét nghiệm. Công việc quá tải khiến 3 nữ nhân viên y tế tại các xã Ninh Xá, Xuân Lâm, Mão Điền (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) bị ngất xỉu trong lúc làm việc. Thậm chí, có người quá mệt không thể tháo được bộ đồ bảo hộ phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ.

Điều dưỡng Thủy, cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở xã Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh ngất xỉu do làm việc quá sức.

Điều dưỡng Thủy, cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở xã Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh ngất xỉu do làm việc quá sức.

3 nhân viên y tế bị ngất là chị Lê Thị Huệ, Lê Thị Trâm, Đỗ Thị Thu Thủy. Họ là các y tá, bác sĩ tự nguyện về vùng dịch tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại huyện Thuận Thành.

Sau khi nhận được thông tin Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành và các lãnh đạo cũng đến thăm hỏi, động viên 3 nữ nhân viên trên.

Nguồn: [Link nguồn]

13 năm mòn mỏi đợi chồng, bất ngờ tìm thấy trên... TikTok

Một người phụ nữ ở Phú Thọ đã tìm thấy chồng mình sau 13 năm mất tích nhờ clip được đăng tải trên TikTok. Câu chuyện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN