Tin tức 24h qua: Học sinh lớp 9 cầm lon bia chúc tụng nhau, cô giáo cổ vũ quay clip đăng lên mạng

Học sinh lớp 9 cầm lon bia chúc tụng nhau, cô giáo cổ vũ quay clip đăng lên mạng; Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021, người lao động được nghỉ 1 ngày... là những tin nóng nhất 24h qua.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021, người lao động được nghỉ 1 ngày

Năm 2021, ngày 10/3 âm lịch rơi vào thứ Tư (ngày 21/4 dương lịch). Do đó, năm nay, người lao động chỉ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày duy nhất mà không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó. 

Học sinh lớp 9 cầm lon bia chúc tụng nhau, cô giáo cổ vũ quay clip đăng lên mạng

Xuất hiện trong clip là hơn 20 học sinh lớp lớp 9, trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, đang cầm lon bia hô “1, 2, 3, zô” chúc tụng nhau, địa điểm xảy ra là tại nhà cô giáo Nguyễn Thị Xuyến (giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6) và thời gian xảy ra sự việc là sau Tết Nguyên đán.

Hàng chục học sinh lớp 9 uống bia trước sự cổ vũ của giáo viên chủ nhiệm (ảnh cắt từ clip)

Hàng chục học sinh lớp 9 uống bia trước sự cổ vũ của giáo viên chủ nhiệm (ảnh cắt từ clip)

 Khi học sinh nói "đưa bia cho cô Xuyến uống này", cô giáo tên Xuyến cũng cầm ly chúc tụng thậm chí còn nói "bay mua mấy bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két". Clip trên được đăng tải trên chính trang Facebook cá nhân của nữ giáo viên tên Xuyến. 

Nhận được nhiều bình luận với thái độ phản đối, bất bình của cộng đồng mạng, cô giáo đã gỡ bỏ clip. 

Ngay sau tiếp nhận đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh, lãnh đạo xã đã giao cho Công an xã vào cuộc xác minh. Vụ việc đã được báo cáo lên cấp trên và hiện Công an huyện Hậu Lộc đang thụ lý, điều tra và làm rõ. 

Trước đó, vào tháng 12/2020, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến đã bị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác. Hiện, cô Xuyến chưa chấp hành quyết định xử phạt và đang tiến hành khiếu nại.

Trời không mưa bão, du thuyền tiền tỉ bỗng dưng lật nghiêng khi neo đậu

Sáng 6/3, trong lúc đỗ ở cảng tàu quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh, du thuyền Halong Aquamarine bất ngờ nghiêng, nước bắt đầu tràn vào khoang máy và các phòng nghỉ. Chỉ vỏn vẹn 2 phút, du thuyền đã bị ngập phân nửa, nằm "phơi bụng" chờ lực lượng chức năng tới ứng cứu.

Nhân viên trông coi đã phát hiện và thoát ra ngoài kịp thời nên không có thiệt hại về người.

Du thuyền Halong Aquanmarine bất ngờ lật ngang khi đang neo đậu

Du thuyền Halong Aquanmarine bất ngờ lật ngang khi đang neo đậu

Được biết, du thuyền này đã hoạt động chở khách du lịch tại vịnh Hạ Long được 3 năm, có 28 phòng nghỉ, nhà ăn và sân thượng ngắm cảnh.

Do dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động tham quan danh thắng trên vịnh Hạ Long trì trệ, hàng hoạt tàu và du thuyền chở khách phải neo đậu nằm bờ thời gian dài tại cảng tàu du lịch Tuần Châu và cảng tàu Hòn Gai.

Hai đối tượng cách ly xé màn làm dây buộc trèo từ tầng 2 xuống đất, trốn khỏi khu cách ly

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 6/3, Việt Nam có tổng cộng 1584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 891 ca.  

Ngày 6/3, một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM), bị phong tỏa do 35 người Trung Quốc tình nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang lưu trú tại đây. Được biết, rạng sáng cùng ngày, nhóm này di chuyển bằng xe buýt (BKS 51B - 310xx) về khách sạn trên thì bị cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra, bắt giữ.

Một khu cách ly tập trung tại tỉnh Đắk Lắk

Một khu cách ly tập trung tại tỉnh Đắk Lắk

Tại Kon Tum, đêm 5/3, lợi dụng đêm tối, 2 người đang được cách ly tại khu cách ly của Bộ đội Biên phòng đã xé màn làm dây buộc, chui qua cửa sổ phía sau nhà vệ sinh ở tầng 2 để trốn. Hai người này là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đưa đi cách ly tập trung.

 Ngay khi sự việc xảy ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an xã và chính quyền địa phương đến kiểm tra và đề nghị gia đình liên hệ, vận động hai trường hợp trên trở về khu cách ly.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an vào cuộc vụ cô giáo đăng clip cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia

Clip ghi lại cảnh hàng chục học sinh lớp 9 cầm lon bia hô “1, 2, 3, zô” chúc tụng nhau, cô giáo không ngăn cản mà còn cổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN