Tin tức 24h qua: Hồ nước chuyển sang màu tím lịm, bốc mùi hôi thối

Hồ nước chuyển sang màu tím lịm, bốc mùi hôi thối; Giảm giá sàn hai cây sưa đỏ "trăm tỉ" ở đình Phụ Chính, bán đấu giá lần 5... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hồ nước chuyển sang màu tím lịm, bốc mùi hôi thối

Ngày 1/4, tại hồ chứa nước thuộc cống số 6, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), nước hồ chuyển từ màu đen đặc sang màu tím, bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Cách đây vài năm từng nhiều lần xảy ra tình trạng các nhà máy chế biến hải sản xả thải trộm làm ô nhiễm nguồn nước khiến cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết hàng loạt. 

Hồ nước chuyển sang màu tím lịm, bốc mùi hôi thối.

Hồ nước chuyển sang màu tím lịm, bốc mùi hôi thối.

Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chi nhiều tỉ đồng để cải tạo lại hồ, đồng thời yêu cầu các nhà máy chế biến hải sản di dời về vị trí đã được quy hoạch khác, một số nhà máy được phép hoạt động chờ di dời nhưng với công suất nhỏ và có sự giám sát.

Thế nhưng, những ngày qua, tại hồ nước này liên tục xuất hiện mùi hôi thối, khó chịu, nước hồ chuyển màu đen đặc, sau đó chuyển sang màu tím. Theo người dân, hiện tượng này xuất hiện khoảng 10 ngày nay, tiếp xúc với mùi hôi thối nhiều người đau đầu, chóng mặt.

Mặc dù miệng cống đã bị đóng, tuy nhiên trước đây từng nhiều lần xảy ra tình trạng nước thải trong hồ bị rò rỉ ra ngoài sông, nơi các cơ sở nuôi cá lồng bè đang hoạt động khiến người dân nơi đây đang đứng ngồi không yên.

Những người tham gia "bay lắc" tại bệnh viện tâm thần có cả cán bộ bệnh viện

Tháng 1/2021, Phòng CSĐT TP về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu. 

Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Tang vật thu giữ tại phòng “bay lắc” của Nguyễn Xuân Quý và đồng bọn

Tang vật thu giữ tại phòng “bay lắc” của Nguyễn Xuân Quý và đồng bọn

Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Táo tợn hơn, Quý cùng đàn em mời bạn bè, thậm chí cả “gái gọi” đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, tham gia bữa tiệc thác loạn cùng Quý có cả cán bộ của bệnh viện.

Ngày 20/3, công an đã triệt xóa ổ nhóm này, ngoài Quý cơ quan công an còn bắt giữa 5 đối tượng khác.

Ngày 1/4, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết, ông không biết sự việc.

"Tôi không biết, nếu biết làm sao nó xảy ra", ông Tình nói.

Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với Bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Giảm giá sàn hai cây sưa đỏ ở đình Phụ Chính, bán đấu giá lần 5

Sau 4 lần đấu giá chưa thành, người dân thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) vừa thống nhất điều chỉnh lại giá sàn hai cây sưa đỏ ở đình Phụ Chính, giảm từ 25 - 30% cho lần đấu giá sắp tới.

Ông Đinh Văn Lai (SN 1960, Trưởng thôn Phụ Chính) cho hay, sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, từ Tết đến nay, hầu như ngày nào cũng có người điện thoại hỏi về số gỗ sưa quý. Có người về tận thôn để xem.

Tuy nhiên, ông Lai cho hay, các cuộc điện thoại chỉ để thăm dò giá cả, chưa có khách nào “chốt” mua hoặc tỏ ra thực sự muốn mua lô gỗ quý. 

Lô gỗ sưa quý được người dân thôn Phụ Chính đưa ra kiểm đếm, chuẩn bị cho lần đấu giá thứ 5

Lô gỗ sưa quý được người dân thôn Phụ Chính đưa ra kiểm đếm, chuẩn bị cho lần đấu giá thứ 5

Cũng theo ông Lai, gỗ sưa có dầu nên vẫn đảm bảo chất lượng rất tốt. Hiện, số lượng lõi gỗ sưa đã được thống kê, chia làm 4 loại, tổng cộng giá của lô gỗ sưa xấp xỉ 100 tỷ đồng. So với mức giá đưa ra ở lần đấu giá đầu tiên (trị giá 146 tỷ đồng) đã giảm gần 30%. Dự kiến, lần mở bán số gỗ xưa lần thứ 5 vào khoảng tháng 5 - 6 năm nay.

Công bố 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội

Sáng 1/4, Với 94,79% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội (QH) đã đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó Chủ tịch QH.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển. Trong đó, bà Tòng Thị Phóng hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Cũng trong ngày hôm nay 1/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Sau hai bước trên, sáng mai (2/4) theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo các đại biểu tổng hợp kết quả thảo luận tại Đoàn. Tiếp đó, Chủ tịch nước giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về việc miễn nhiệm Thủ tướng.

Quốc hội dành thời gian cho Thủ tướng phát biểu ý kiến (nếu có) và miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bốn lần đấu giá vẫn ế, sưa đỏ trăm tỷ “đại hạ giá”

Người dân thôn Phụ Chính vừa thống nhất điều chỉnh lại giá sàn hai cây sưa đỏ ở đình Phụ Chính, giảm từ 25 - 30%...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN