Tin tức 24h qua: Hàng trăm người theo dõi phiên xét xử vụ "dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi tử vong

Hàng trăm người theo dõi phiên xét xử vụ "dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi tử vong; Bị cáo Lê Tùng Vân bị đề nghị 5,5 năm tù... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hàng trăm người theo dõi phiên xét xử vụ "dì ghẻ" bạo hành bé 8 tuổi tử vong

Sáng 21/7, Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đưa vụ án bé NTVA (8 tuổi) bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử tại trụ sở 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Từ sớm, khá đông nhiều người dân ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành khác như Long An, Kiên Giang, Tiền Giang... đã có mặt trước cổng tòa thể hiện sự quan tâm, bức xúc đối với vụ án. Cơ quan chức năng liên tục nhắc nhở người dân bình tĩnh, không tập trung trước tòa để ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Người dân tràn ra đường theo dõi phiên xử vụ bé V.A ở Bình Thạnh

Người dân tràn ra đường theo dõi phiên xử vụ bé V.A ở Bình Thạnh

TAND TP.HCM còn chuẩn bị thiết bị trình chiếu các clip ảnh liên quan đến vụ án. Và cả màn hình tivi lớn để người đến phòng xử có thể theo dõi toàn cảnh việc xét xử.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về tội giết người (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình) và tội hành hạ người khác. Bị cáo Trang tăng 10 ký sau khi bị bắt tạm giam đến nay.

Ba cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Đến 9h, HĐXX xét thấy cần tiến hành giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 mà không thể thực hiện ngay tại phiên toà. Vì lẽ đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKSND TP HCM.

Bị cáo Lê Tùng Vân bị đề nghị 5,5 năm tù

Ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục ngày thứ 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra quan điểm giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Ông Lê Tùng Vân có mặt tham dự phiên tòa vào chiều ngày 21/7

Ông Lê Tùng Vân có mặt tham dự phiên tòa vào chiều ngày 21/7

Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương bị cùng đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Tại phiên toà, các bị cáo lần lượt cho rằng một số lời khai trước đây trong các biên bản là bị ép buộc. Các bị cáo còn dẫn giải một số xưng hô trên phim, lời ca từ trong bài hát để tự bào chữa và cho rằng bản thân không xúc phạm tôn giáo theo cáo trạng quy kết.

Ông Vân cho rằng mình là nhân tài, là tấm gương tốt. Ngoài ra, các đệ tử của ông rất giỏi, nhất là văn thơ nhưng lại bị kìm hãm. Bị cáo cũng cho rằng không giả mạo đức Phật, ảnh hưởng phật giáo và nói rằng có quyền tu theo ý mình.

Xe khách lấn làn đâm vào xe đầu kéo, 2 người tử vong

Khoảng 6h10 ngày 21/7, xe khách chở 16 hành khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Vinh – Hà Nội. Khi xe đi đến Km605+160 thuộc địa phận xã Hóa Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ va chạm vào xe đầu kéo kéo theo rơ moóc lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong (tài xế xe khách và tài xế xe tải), 4 người khác bị thương, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do người điều khiển ô tô khách đi lấn làn đường đâm va vào ô tô đầu kéo đi ngược chiều. Theo dữ liệu giám sát hành trình của xe đầu kéo, thời điểm cuối nhận dữ liệu là 5 giờ 48 phút 20 giây ngày 21/7, phương tiện có tốc độ 59km/h. Trước đó 10 giây, phương tiện này chạy tốc độ 59km/h. Xe này chưa truyền dữ liệu camera về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Tài xế gây tai nạn trong vụ bị kiện vì cứu người trong vụ TNGT khai gì?

Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, trong vụ bị kiện vì cứu người trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ninh, tài xế gây TNGT đã đến làm việc với Công an huyện Vân Đồn.

Tài xế này thừa nhận đã gây tai nạn vào ngày 17/6 tại đường ven biển Vân Đồn (đoạn qua thôn 7, xã Hạ Long) khiến bà Ph.T.Th ở thôn 7, xã Hạ Long phải nhập viện. Cùng với đó, tài xế này cũng giải thích, sau khi xảy ra TNGT, do bà P.T.Th trả lời không hề hấn gì, nên anh ta mới nhờ một người thanh niên đi đường đưa bà Th. đi bệnh viện giúp, vì trên xe còn có khách phải trả.

Sau khi trả khách tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tài xế này đã quay lại hiện trường, nhưng không gặp ai. Đúng lúc ấy, vợ của tài xế này gọi điện báo là mẹ phải đi cấp cứu, nên anh ta vội vã trở về Lạng Sơn. Cũng theo nguồn tin này, tài xế gây tai nạn đã thỏa thuận đền bù cho bà P.T.Th một khoản tiền để thuốc thang, điều trị...

9 ngày của 4 ngư dân giành giật sự sống từ tay tử thần trên biển

Chiều 21/7, Tàu Cảnh sát biển 7011 đã đưa 4 ngư dân Bình Thuận trôi dạt 9 ngày đêm trên thúng chai sau khi tàu cá BTh 97478 TS bị chìm về cảng của Hải đoàn 32 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 đóng ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ba ngư dân sống sót còn khỏe mạnh là Trần Theo, Hà Văn Tấn, Nguyễn Thành Luyến từ trái qua phải

Ba ngư dân sống sót còn khỏe mạnh là Trần Theo, Hà Văn Tấn, Nguyễn Thành Luyến từ trái qua phải

Ông Trần Theo, một trong 4 ngư dân gặp nạn cho biết ngày 10/7 (12/6 âm lịch) tàu đánh bắt ngư trường Trường Sa đang về bờ thì bất ngờ gặp sóng to, gió giật, nước ngập tàu khiến con tàu chìm rất nhanh. Toàn bộ ngư dân chỉ kịp lên 2 thuyền thúng, 1 thuyền thúng 7 người của nhóm ông Theo và 1 thúng 8 người. Hai thuyền thúng này thả trôi nhưng vẫn bám sát nhau. Trong giai đoạn thả trôi, 2 thuyền thúng thấy một tàu có ánh sáng nên bơi đến và lạc nhau. Trong thời gian lênh đênh trên biển, 3 người trên thuyền thúng của ông đã kiệt sức không thể sống sót.

Những người còn lại cố gắng cầm cự, uống nước biển, trời mưa thì hứng nước mưa để uống. Đến khoảng 13 giờ ngày 19/7, tàu Bình Định BĐ 96935 TS phát hiện ra 4 người.

Nguồn: [Link nguồn]

Chùm ảnh: Người dân tràn ra đường theo dõi phiên xử vụ bé V.A ở Bình Thạnh

Sáng nay (21-7), trong khi Tòa đang xét xử vụ cháu bé tám tuổi bị đánh chết, bên ngoài nhiều người dân tập trung trước cổng tòa án, tràn ra đường dẫn đến ùn tắc giao thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN