Người Hải Phòng bàng hoàng sau một đêm, phố thành sông, ô tô ngập gần tới nóc

Sự kiện: Tin nóng

Mưa lớn trút xuống từ đêm qua đến sáng nay (26/8) khiến nhiều nơi tại TP Hải Phòng ngập sâu, ô tô, xe máy “bơi” trong biển nước.

 Sáng nay (26/8), nhiều người dân ở TP Hải Phòng bàng hoàng khi tỉnh dậy thấy phố phường chìm trong “biển nước”. Nhiều tuyến phố ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

 Sáng nay (26/8), nhiều người dân ở TP Hải Phòng bàng hoàng khi tỉnh dậy thấy phố phường chìm trong “biển nước”. Nhiều tuyến phố ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Người Hải Phòng bàng hoàng sau một đêm, phố thành sông, ô tô ngập gần tới nóc - 2

 Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay với lượng mưa đo được khoảng 70-120mm/đợt và trút xuống dồn dập gây ngập sâu cho TP Hải Phòng.

 Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay với lượng mưa đo được khoảng 70-120mm/đợt và trút xuống dồn dập gây ngập sâu cho TP Hải Phòng.

 Một số ô tô đỗ ven đường chỉ sau một đêm nước đã ngập quá bánh, không thể di chuyển.

 Một số ô tô đỗ ven đường chỉ sau một đêm nước đã ngập quá bánh, không thể di chuyển.

Người Hải Phòng bàng hoàng sau một đêm, phố thành sông, ô tô ngập gần tới nóc - 5

Tình trạng ngập sâu khiến việc đi lại, buôn bán, sinh hoạt của người dân tạm thời ngưng trệ.

Tình trạng ngập sâu khiến việc đi lại, buôn bán, sinh hoạt của người dân tạm thời ngưng trệ.

Nước tràn cả vào nhà người dân, gây hư hỏng một số tài sản.

Nước tràn cả vào nhà người dân, gây hư hỏng một số tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của trận mưa to ở Hải Phòng là do khu vực Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của trận mưa to ở Hải Phòng là do khu vực Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m gây ra.

 Riêng các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng được dự báo cục bộ có mưa to đến rất to.

 Riêng các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng được dự báo cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo, đợt mưa dông này còn kéo dài ở miền Bắc từ nay đến ngày 28/8, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Dự báo, đợt mưa dông này còn kéo dài ở miền Bắc từ nay đến ngày 28/8, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Nguồn: [Link nguồn]

Miền Bắc và miền Nam hứng mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Một đợt mưa lớn xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và miền Nam, vùng trũng thấp đề phòng ngập lụt, vùng núi nguy cơ xảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN