Tin tức 24h qua: Giết hổ để... nấu cao, chủ tịch UBND xã bị tạm giữ hình sự

VKS Tối cao đề nghị hủy án ly hôn của vợ chồng ông Đăng Lê Nguyên Vũ; Giết hổ để... nấu cao, chủ tịch UBND xã bị tạm giữ hình sự​​​​​​​... là những tin nóng nhất 24h qua.

Giết hổ để... nấu cao, chủ tịch UBND xã bị tạm giữ hình sự

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã bắt quả tang tại hộ gia đình ông Ngô Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang tổ chức cho người nhà giết mổ 1 cá thể động vật là hổ để nấu cao.

Tang vật thu giữ tại nhà ông Ngô Văn Quân 

Tang vật thu giữ tại nhà ông Ngô Văn Quân 

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong khu vực bếp ăn, sân nhà có nhiều tang vật liên quan gồm 1 cá thể hổ đông lạnh, 1 bộ xương hổ, 2 bộ da hổ, 1 đầu sơn dương đông lạnh và các loại xương, thịt động vật.

Khám xét nơi ở của Ngô Văn Quân, cơ quan công an phát hiện 1.578 gói cao thành phẩm, 21 lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi “1cc mật gấu tươi”.

Ngày 13/1, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự ông Ngô Văn Quân để làm rõ hành vi Tàng trữ, giết mổ hổ để nấu cao.

VKS Tối cao đề nghị hủy án ly hôn của vợ chồng ông Đăng Lê Nguyên Vũ

Viện trưởng Viện Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có Kiến nghị về việc xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bên cạnh đó, Kiến nghị đề nghị hủy các bản án, quyết định vụ Tranh chấp hôn nhân gia đình giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo để xét xử lại.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn

Theo đó, Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng các bản án trên có nhiều sai sót. Cấp sơ thẩm dùng chứng thư và báo cáo định giá tài sản doanh nghiệp hết hạn làm cơ sở chia tài sản là sai.

Kết quả thẩm định giá chỉ dựa trên báo cáo tài chính, danh mục tài sản phía ông Vũ đưa ra, không được phía bà Thảo xác nhận nên cần định giá lại. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm bỏ qua việc này.

Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan vụ vi phạm đấu thầu liên quan Nhật Cường

Bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến vụ “ưu ái” cho Công ty Nhật Cường trúng các gói thầu số hóa trên địa bàn thủ đô.

Thông tin ban đầu, ông Chung tiếp tục kêu oan và đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đây cũng là vụ án thứ hai ông Chung kháng cáo kêu oan. Trước đó, sau khi bị tuyên phạt 8 năm tù trong vụ án sai phạm mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Chung cũng kháng cáo kêu oan.

Tin tức 24h qua: Giết hổ để... nấu cao, chủ tịch UBND xã bị tạm giữ hình sự - 3

Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bảy bị cáo trong vụ án nêu trên. Ông Nguyễn Đức Chung là bị cáo duy nhất bị tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với mức án 3 năm tù.

Kit test có thể phát hiện được biến chủng Omicron rao bán trên mạng xã hội không đáng tin

Ngày 13/1, Bộ Y tế công bố  16.700 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.969.294 ca, trong đó có 1.659.113 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, trong quá trình thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, kit test, sinh phẩm đã phát hiện nhiều sai phạm của nhiều đơn vị. Mặc dù chưa có kết luận thanh tra nhưng Thanh tra Chính phủ đã chuyển bảy vụ có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan công an để điều tra.

Theo các chuyên gia, các loại kit được quảng cáo có thể phát hiện biến chủng Omicron đang được bán trên thị trường là không đúng và cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử lý

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục kêu oan

Bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, tiếp tục kháng cáo kêu oan trong vụ án liên quan đến việc “ưu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN