Tin tức 24h qua: Đôi nam nữ hôn nhau bên hồ ở Hải Dương bị phạt 4 triệu đồng

Đôi nam nữ hôn nhau bên hồ ở Hải Dương bị phạt 4 triệu đồng; Người đàn ông tử vong ở khách sạn ở Tam Đảo không mắc COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.

Người đàn ông tử vong ở khách sạn ở Tam Đảo không mắc COVID-19

Rạng sáng 20/2, một người đàn ông được xác định tử vong tại một khách sạn ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời thực hiện các quy định cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế.

Lực lượng chức năng lập chốt phòng, chống dịch ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng lập chốt phòng, chống dịch ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Người tử vong là nam giới, sinh năm 1975, đi du lịch với vợ con. Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu say, nôn tại phòng. 

Thời điểm người đàn ông tử vong, khách sạn chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động.

Chiều 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết nạn nhân chết do bị cảm, không phải mắc COVID-19.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

Đôi nam nữ hôn nhau bên hồ ở Hải Dương bị phạt 4 triệu đồng

Chiều 20/2, ông Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND phường Hải Tân, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, ngày 18/2, trong lúc đi kiểm tra, rà soát trên địa bàn phường, lực lượng chức năng đã phát hiện một cặp đôi đang vô tư ngồi nói chuyện, hôn nhau bên bờ hồ Hoà Bình. Thấy vậy, chính quyền đã lập biên bản cặp đôi trên và yêu cầu họ trở về nhà ngay.

Cặp đôi vô tư ngồi nói chuyện, hôn nhau bên hồ trong thời điểm giãn cách xã hội ở Hải Dương.

Cặp đôi vô tư ngồi nói chuyện, hôn nhau bên hồ trong thời điểm giãn cách xã hội ở Hải Dương.

Sau đó, cặp đôi đã bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không thực hiện quy định giãn cách xã hội.

Sau khi thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự tức giận về hành vi coi thường các quy định khi cả nước đang gồng mình chống dịch.

Người đàn ông say xỉn giằng co, đập vỡ máy kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Ngày 19/2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Đội CSGT Công an huyện Tân Yên làm nhiệm vụ tại thôn Trung, xã Cao Xá, huyện Tân Yên thì phát hiện tài xế Nguyễn Văn Cường trú tại thôn Ngọc Yên Trong, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng bị lực lượng CSGT Công an huyện Tân Yên tạm giữ. Ảnh CABG.

Đối tượng bị lực lượng CSGT Công an huyện Tân Yên tạm giữ. Ảnh CABG.

Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện ông Cường có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, đi đứng loạng choạng nên đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở.

Tài xế này đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà còn giật máy đo nồng độ cồn của tổ công tác rồi đập xuống đất khiến máy vỡ thành nhiều mảnh.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế là trên 0,4 miligam/lít khí thở (mức vi phạm kịch khung).

Do nhà quá nghèo, gia đình đưa con gái 7 tuổi bị phỏng nặng về nhà chờ chết

Vào mùng 1 Tết (12/2), cháu Y Hạng ra bãi rác gần nhà rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, cháy bén vào quần áo khiến Y Hạng hoảng loạn, kêu khóc. Thấy vậy, mẹ của cháu đã lao tới dập lửa rồi đưa con tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu trong tình trạng phỏng trên 60% cơ thể.

Sau khi được thuyết phục, gia đình đã đồng ý để cháu Y Hạng được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị

Sau khi được thuyết phục, gia đình đã đồng ý để cháu Y Hạng được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị

Tới ngày 17/2, Y Hạng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nhưng hôm sau thì bệnh viện này trả cháu về lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Tại đây, các bác sĩ xác định cần chuyển Y Hạng vào TP. HCM để được điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, vì gia đình không có tiền chuyển con đi TP.HCM nên đã đưa con về nhà … chờ chết.

Các bác sĩ đã động viên, kêu gọi các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ ban đầu được 40 triệu để gia đình đưa Y Hạng đi bệnh viện chữa trị. Đến tối 19/2, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã chuyển cháu Y Hạng đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân ban đầu người đàn ông tử vong tại khách sạn ở Tam Đảo

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thông tin nguyên nhân ban đầu người đàn ông tử vong tại khách sạn ở thị trấn Tam Đảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN