Tin tức 24h qua: Công an xác minh vụ cô gái xinh đẹp bị đánh ghen túi bụi giữa phố Hà Nội

Công an xác minh vụ cô gái xinh đẹp bị đánh ghen túi bụi giữa phố Hà Nội; 3 ông cháu rơi xuống sông tử vong thương tâm khi đi học về... là những tin nóng nhất trong ngày.

Công an xác minh vụ cô gái xinh đẹp bị đánh ghen túi bụi giữa phố Hà Nội

Ngày 15/9, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp bị một người phụ nữ bịt kín mặt xông tới hành hung túi bụi giữa phố.

Sự việc được cho là xảy ra tại phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội vào chiều cùng ngày. Ngay sau khi được đăng tải, clip nói trên đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cô gái trẻ bị đánh túi bụi giữa phố.

Cô gái trẻ bị đánh túi bụi giữa phố.

Một nhân viên bảo vệ làm việc tại cửa hàng trên phố Lý Nam Đế cho biết, sự việc xảy ra vào 16h30 chiều 15/9. Một người đàn ông điều khiển xe ô tô đắt tiền chở theo một cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp đến khu vực trước cửa số nhà 95 Lý Nam Đế.

Lúc này, một người phụ nữ ngồi sau tài xế Grabbike đã xuống chặn xe ô tô và chửi bới, sau đó xông vào hành hung cô gái trẻ túi bụi.

Theo người bảo vệ này, vụ xô xát diễn ra trong khoảng 30 phút, tuy nhiên không có ai bị thương nghiêm trọng. Khi kết thúc xô xát, người dân vào can ngăn mới biết người phụ nữ ngồi trên Grabbike là vợ đi đánh ghen.

Ngày 16/9, một lãnh đạo Công an phường Cửa Đông cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc. Theo vị lãnh đạo này, sự việc diễn ra nhanh chóng, vào giữa giờ cao điểm, tuy nhiên sau cuộc xô xát, không ai đến trụ sở công an trình báo. 

3 ông cháu rơi xuống sông tử vong thương tâm khi đi học về 

Vào khoảng 17h ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Hoan (58 tuổi), đi đón 3 cháu nhỏ đi học về bằng xe máy. Trên đường đón cháu đi học về, ông Hoan có đi mua kem cho các cháu, tiện thể ông Hoan mua luôn kem mang ra cho vợ đang gặt lúa ngoài cánh đồng đi qua đường đê cạnh sông Đào (thị trấn Hợp Hoà, Tam Dương, Vĩnh Phúc). 

Ông Hoan cùng 2 cháu phía sau bị rơi xuống sông Đào, còn một cháu bé ngồi trước xe máy mắc kẹt cùng xe phía trên. Thi thể 2 cháu bé được người dân tìm thấy ngay sau đó, còn ông Hoan không tìm thấy.

 Chiếc xe máy mắc lại phía trên. Ảnh báo Vĩnh Phúc.

 Chiếc xe máy mắc lại phía trên. Ảnh báo Vĩnh Phúc.

Chính quyền đã huy động toàn bộ nhân lực, đồng thời với sự giúp đỡ của người dân, đã có gần 100 người tham gia tìm kiếm ông Hoan. Đến khoảng 2h sáng nay, thi thể ông Hoan được tìm thấy cách hiện trường 50m.

Ông Trần Minh Tiến - Phó chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết, ông Hoan vẫn thường xuyên đưa, đón các cháu đi học về và thường đi bằng đường khác, to, rộng hơn. Thời điểm xảy ra sự việc ông Hoan mang kem cho vợ ngoài cánh đồng đi đường đê nhỏ nên mới gặp nạn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng, UBND huyện Tam Dương hỗ trợ 20 triệu đồng.

Chuyên gia Nhật đề xuất làm "sống lại" và "hồi sinh" sông Tô Lịch bằng vốn từ Nhật Bản

Mới đây, công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (Công ty JVE) đã gửi công văn báo cáo tới lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về việc đề xuất “Giải pháp tổng thể” cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử-Văn hoá-Tâm linh Tô Lịch” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.

 Công ty JVE tổ chức thực hiện thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch.

 Công ty JVE tổ chức thực hiện thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, để có thể làm “sống lại” và “hồi sinh” sông Tô Lịch đúng nghĩa thì cần phải có giải pháp tổng thể để giải quyết toàn bộ các vấn đề như: vấn đề thu gom nước thải; vấn đề cấp nước bổ cập cho sông sau khi thu gom hết nước thải; vấn đề xử lý triệt để tận gốc nguồn gây ra mùi hôi thối; vấn đề xử lý tầng bùn đáy; vấn đề xử lý nước đã bị ô nhiễm ở trong lòng sông; vấn đề thoát nước chống ngập khi mưa bão; vấn đề bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh; vấn đề phát triển du lịch...

"Đặc biệt, đề xuất xây dựng cả hệ thống thoát lũ chống ngập đặt ngầm sâu dưới lòng sông để đảm bảo thoát lũ, chống ngập cho toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch. Hệ thống khổng lồ đặt ngầm bên dưới lòng sông Tô Lịch tương tự như hệ thống chống ngập khổng lồ tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Sắp tới JVE và Tổng thầu Nhật Bản sẽ có một báo cáo chuyên đề riêng về xây dựng hệ thống ngầm thoát lũ chống ngập này”, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT JVE chia sẻ.

Bão số 5 diễn biến khó lường, 500.000 dân sẽ phải di dời khi bão đổ bộ

Sáng nay 16/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Noul) và mưa lũ sau bão.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, đây là cơn bão rất lớn, dự kiến lại đổ bộ vào đất liền cùng lúc với triều cường nên yêu cần cần hết sức cảnh giác, không được chủ quan.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5.

Các địa phương cần chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, nhà yếu không bảo đảm an toàn.

Theo dự kiến, sẽ phải di dời khoảng 500.000 cư dân nằm trong diện rủi ro khi bão đổ bộ và có thể cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đặc biệt có thể là phải kích hoạt tin nhắn cảnh báo cho các thuê bao trong vùng người dân bị ảnh hưởng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 5 bắt đầu mạnh thêm, miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn

Bão số 5 bắt đầu gia tăng cấp độ và dự báo có thể đạt cấp 12, gió giật cấp 14 khi di chuyển gần về phía các tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN