Tin tức 24h qua: Cô gái đi xe đạp điện bất ngờ ngã, bắn vào gầm xe tải và cái kết

Cô gái đi xe đạp điện bất ngờ ngã, bắn vào gầm xe tải và cái kết; Ghi nhầm tiền điện hàng chục triệu đồng: EVN nói gì?... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cô gái đi xe đạp điện bất ngờ ngã, bắn vào gầm xe tải và cái kết

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ về một clip ghi lại khoảnh khắc cô gái điều khiển xe đạp điện bị ngã văng xuống đường ngay trước bánh xe tải. May mắn, tài xế đã phanh kịp thời nên bánh xe không chèn qua người cô gái.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 25/6 tại xã Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Clip ghi lại cảnh cô gái thoát chết ngoạn mục dưới gầm xe tải

Rất may, cô gái chỉ bị thương nhẹ ở chân. Dù ngồi dậy được nhưng cô vẫn còn sợ hãi và choáng váng trước tai nạn vừa xảy ra. Người dân tại khu vực đã hỗ trợ dìu cô gái vào ven đường, còn chiếc xe đạp điện cũng bị hư hỏng nhẹ. Mọi người cho rằng, tình huống trên rất nguy hiểm và dành nhiều lời khen cho tài xế đã cứu cô gái thoát nạn ngoạn mục.

Chiều 26/6, trao đổi với PV, ông Phạm Bá Hoành – Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ (Kiến Xương, Thái Bình) xác nhận có vụ tai nạn giữa xe đạp điện và xe tải xảy ra trên địa bàn vào ngày 25/6. Tuy nhiên, cô gái chỉ bị xây xát nhẹ nên hai bên tự hòa giải.

Ghi nhầm tiền điện hàng chục triệu đồng: EVN nói gì?

Ngày 26-6, tại cuộc kiểm tra công tác ghi chỉ số công tơ, lập hóa đơn tiền điện tại một số quận, huyện ở Hà Nội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Ban kinh doanh EVN, cho biết quy trình ghi chỉ số điện, lập hóa đơn, tính tiền điện, thu tiền điện được thống nhất trong toàn tập đoàn. Ông Dũng khẳng định nếu công nhân ghi sai chỉ số điện sẽ bị xử lý kỷ luật, thậm chí lãnh đạo quản lý trực tiếp công nhân đó cũng sẽ bị kỷ luật.

Nhân viên điện lực ghi chỉ số công tơ

Nhân viên điện lực ghi chỉ số công tơ

Trưởng Ban kinh doanh EVN nhấn mạnh nếu ghi sai số, họ bị kỷ luật, việc đó là có hại chứ không có lợi cho họ. "Không có ai chủ động ghi sai chỉ số điện, không có tiêu cực trong việc này" - ông Nguyễn Quốc Dũng khẳng định.

Đối với việc một số cán bộ điện lực các địa phương vừa bị xử lý kỷ luật liên quan đến việc ghi sai chỉ số công tơ, ông Nguyễn Quốc Dũng cho rằng rất thông cảm với các công nhân, cán bộ ngành điện khi trong thời tiết nắng nóng, làm việc ngoài trời, sai sót là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, xảy ra sai sót là phải xử lý.

Xe tải chuyển làn húc xe máy văng xuống đường rồi bỏ chạy, gây bức xúc

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một clip ghi lại cảnh chiếc xe tải đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang (đoạn qua khu vực cầu Như Nguyệt – TP.Bắc Ninh) bất ngờ chuyển làn húc xe máy văng xuống đường.

 Hiện trường vụ tai nạn.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Điều đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe tải đã tăng tốc xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đoạn camera hành trình cũng cho thấy, tài xế một chiếc xe tải khác sau khi chứng kiến sự việc đã tấp xe vào lề để giúp đỡ người bị nạn.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 23h21 ngày 24/6, và được camera hành trình của phương tiện đi phía sau ghi lại, gây bức xúc dư luận. 

Trước sự việc trên, sáng 26/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT – Công an TP.Bắc Ninh cho biết, đơn vị không nhận được trình báo về vụ tai nạn trên. Tuy nhiên, đơn vị đã nắm được thông tin clip chia sẻ trên mạng xã hội và đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Lãnh đạo đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang cho biết, đơn vị không nhận được thông tin vụ tai nạn nào giữa xe tải và xe máy vào ngày 24/6. Vị lãnh đạo này cho biết, đoạn đường này là đường hỗn hợp, không phân làn cụ thể, xe máy được phép lưu thông trên đường.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 353 

Chiều 26/6, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 353. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 26/6/2020, được lấy mẫu, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 26/6, đã 71 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 26/6, Việt Nam có tổng cộng 213 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến sức khỏe của nam phi công người Anh (bệnh nhân 91), ngày 26/6, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân đã tự thở khí phòng, đã cai máy thở 14 ngày, các chỉ số khác bình thường, hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn.

 Sức khỏe của phi công người Anh hồi phục kỳ diệu. (Ảnh: Thái Bình).

 Sức khỏe của phi công người Anh hồi phục kỳ diệu. (Ảnh: Thái Bình).

Bệnh nhân hiện tỉnh táo, đêm ngủ được, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và bước được vài bước. Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 100 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Theo Bộ Y tế, do phi công người Anh không có người thân nên việc để bệnh nhân xuất viện, về quê sẽ được tính toán và phối hợp với Đại sứ quán Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ghi nhầm tiền điện hàng chục triệu đồng, EVN khẳng định không ai được hưởng lợi

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 26-6 khẳng định khâu ghi chỉ số công tơ độc lập hoàn toàn với các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN