Tin tức 24h qua: Cá sấu được phát hiện trên kênh ở Bình Chánh có thể được thả từ các trại nuôi

Cá sấu được phát hiện trên kênh ở Bình Chánh có thể được thả từ các trại nuôi; Hai chiếc ô tô dùng chung biển số giả siêu đẹp 37A-868.68... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cá sấu được phát hiện trên kênh ở Bình Chánh có thể được thả từ các trại nuôi

Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM (Sở NN&PTNT) nhận được thông tin người dân ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh bắt được cá sấu ngoài tự nhiên. Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND xã tiến hành kiểm tra 4 trại nuôi cá sấu nước ngọt trên địa bàn với số lượng 3.917 con và chưa ghi nhận dấu hiệu chuồng nuôi xuống cấp.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND huyện Bình Chánh cảnh báo người dân trong khu vực có cá sấu và tiếp tục truy tìm nguồn gốc cá sấu.

1 con cá sấu to được người dân bắt được dưới kênh nội đồng đầu tháng 4-2021

1 con cá sấu to được người dân bắt được dưới kênh nội đồng đầu tháng 4-2021

Theo Sở này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cá sấu bị ngưng trệ, các trại càng nuôi càng lỗ nên có khả năng một số người vì ý thức kém đã thả cá sấu ra ngoài tự nhiên. 

Sở này cũng cho hay qua nắm thông tin, trên địa bàn huyện Bình Chánh xuất hiện nhóm người chuyên đi bắt trộm cá sấu để bán.

Bộ Y tế công bố ca tử vong thứ 58 liên quan tới COVID-19

Ngày 12/6, Bộ Y tế vừa công bố ca tử vong thứ 58 do liên quan đến COVID-19, là bệnh nhân 4118, nữ, 64 tuổi, có địa chỉ tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử ung thư phổi phát hiện tháng 10/2020, đã phẫu thuật cắt phổi trái và điều trị hóa trị 5 lần. 

Bệnh nhân tử vong ngày 11/6/2021. 

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên nền bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị hoá chất.

Đây là ca tử vong thứ 58 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 23 trong đợt dịch lần này.

Đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng 3 tỷ sau chiến thắng Malaysia

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia kết thúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng đến toàn đội. Chủ tịch nước chúc toàn đội tự tin, tiếp tục bước vào trận đấu sắp tới với sự chuẩn bị thật tốt.

Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. 

Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. 

Ngoài ra, với trận này thắng của ĐTVN, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển và vận động một số doanh nghiệp thưởng động viên toàn đội 1 tỷ đồng. VFF cũng thưởng 2 tỷ đồng cho chiến công của đội tuyển.

Trước đó, ở trận thắng đội tuyển Indonesia (ngày 7/6), Chủ tịch nước cũng thưởng đội 1 tỷ đồng, VFF thưởng 1 tỷ đồng.

Hai chiếc ô tô dùng chung biển số giả siêu đẹp 37A-868.68 

Hình ảnh hai chiếc ô tô ở Nghệ An cùng mang một biển số siêu đẹp 37A-868.68 được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm.

Ngay sau khi thông tin, hình ảnh hai ô tô trùng biển số xuất hiện trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, kết quả cho thấy, biển số 37A-868.68 của cả hai chiếc xe trên đều là giả. Biển số 37A-868.68 được cấp cho một chiếc xe khác. Biển số này cũng không thuộc về hai chủ nhân của hai chiếc xe đang lan truyền hình ảnh trên mạng xã hội. Theo đó, một chiếc mang nhãn hiệu Mitsubishi và chiếc còn lại thuộc hãng Hyundai. Cả 2 xe đều có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Hình ảnh hai chiếc xế hộp cùng chung một biển số siêu đẹp gây xôn xao dư luận

Hình ảnh hai chiếc xế hộp cùng chung một biển số siêu đẹp gây xôn xao dư luận

Theo quy định của luật, với hành vi mang biển số giả, chủ xe sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị tước bằng lái xe từ 1-3 tháng. Biển số không đúng cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị tịch thu.

Nhân viên bệnh viện mắc COVID-19, tạm phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Ngày 12/6, Bộ Y tế công bố 259 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước ta lên 10241 ca.

Tại TPHCM, Sở Y tế TP.HCM cho biết tạm phong toả Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới do phát hiện nhân viên bệnh viện mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng thông báo người dân từng đến các gian hàng thịt, rau, cá, giá đỗ ở phường Tân Thành (quận Tân Phú, TP.HCM) khẩn trương liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn kiểm tra sức khỏe.

Tại Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu người dân không tụ tập đông người dịp tết Đoan Ngọ và xem vòng chung kết giải bóng đá EURO 2021.

Tại Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 7 người ở xã Tiền Phong tụ tập uống bia, xem bóng đá bất chấp lệnh cấm để phòng chống dịch COVID-19. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ca tử vong thứ 58 do liên quan đến COVID-19, bệnh nhân ở Hà Nội

Bộ Y tế vừa công bố ca tử vong thứ 58 do liên quan đến COVID-19, bệnh nhân ở Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN