Tin tức 24h qua: 31 hộ dân ở Quảng Nam nhận dưới 10.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão năm 2020

31 hộ dân ở Quảng Nam nhận dưới 10.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão năm 2020; Youtuber xúc phạm báo chí trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu... là những tin nóng nhất 24h qua.

31 hộ dân ở Quảng Nam nhận dưới 10.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão năm 2020

Tối 25/11, tài khoản facebook N.T. đăng thông tin kèm hình ảnh cho biết, chỉ được nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ vỏn vẹn 2.000 đồng. Hình ảnh đăng kèm là giấy mời người dân đến nhà sinh hoạt văn hoá thôn Bình Thạnh (xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020 gây ra.

Tài khoản N.T. đăng facebook tố chỉ nhận được hỗ trợ 2.000 đồng. Ảnh: chụp màn hình.

Tài khoản N.T. đăng facebook tố chỉ nhận được hỗ trợ 2.000 đồng. Ảnh: chụp màn hình.

Chiều 26/11, UBND xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã có báo cáo về việc chi kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, số 9 năm 2020 trên địa bàn xã. Theo UBND xã Tam Vinh, toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng (bão số 6: 204 trường hợp; bão số 9: 384 trường hợp). Đáng chú ý, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng.

UBND xã Tam Vinh khẳng định về quy trình thì xã đã thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết, một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình nên khi nhận giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết quá thấp nên xảy ra dư luận.

Youtuber xúc phạm báo chí trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu

Thanh tra Sở TT&TT Bình Dương sáng 26/11 đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với ông Ngô Thanh Long (SN 1985, ngụ Đồng Nai), chủ tài khoản YouTube Long Ngô.

Ông Ngô Thanh Long tại buổi làm việc

Ông Ngô Thanh Long tại buổi làm việc

Ông Long bị cơ quan chức năng mời làm việc do liên quan đến phát ngôn xúc phạm báo chí trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam vào ngày 14/11 vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Long thừa nhận nội dung phát ngôn như trên là sai. Đồng thời bản thân ông Long ý thức được hành vi vi phạm nên đã gửi lời xin lỗi đến các cơ quan báo chí. Chánh Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Ngô Thanh Long.

Thông tin “TP.HCM vào tình trạng khẩn” đang lan truyền trên mạng là sai sự thật

Từ trưa ngày 26/11 trên không gian mạng lan truyền nội dung: “Thông tin khẩn từ Văn phòng Chính phủ (vừa họp xong với Bộ Quốc Phòng, mai ra thông báo). TPHCM vào tình trạng khẩn. Siêu thị sẽ đóng cửa hết; siêu thị chuỗi lớn sẽ ký hợp đồng với quân đội để cung ứng lương thực cho dân....”.

Tin tức 24h qua: 31 hộ dân ở Quảng Nam nhận dưới 10.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão năm 2020 - 3

Trước thông tin này, chiều ngày 26/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đề nghị, khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

Cán bộ y tế dùng một tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhiều người bị kỷ luật

Vào ngày 2/9, thị trấn Hậu Lộc, Thanh Hóa xảy ra ổ dịch, ngành Y tế đã khẩn trương truy vết, xét nghiệm, triển khai test nhanh tầm soát cho toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn. Vào thời điểm trên, bà  Nguyễn Thị Xuyến (SN 1985), là nhân viên Thủ kho - Khoa cận lâm sàng được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu Trung Thành.

Thấy bà Xuyến chỉ sử dụng một que tăm bông ngoáy mũi cho 4-5 người khiến người dân chứng kiến rất hoang mang, lo lắng nên đã phản ánh với cơ quan chức năng.

Lý giải về việc sai sót trong lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của bà Xuyến, ông Nguyễn Văn Khoản, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc cho hay, do bà Xuyến lần đầu tiên đi lấy mẫu xét nghiệm test nhanh nên đã nhầm lẫn giữa mẫu gộp và mẫu gộp mẫu của tất cả các thành viên trong gia đình.

Chiều 26/11, ông Khoản cho biết, đơn vị đã đưa ra hình thức kỷ luật là phê bình, nhắc nhở đối với bà Nguyễn Thị Xuyến.

4 học sinh ở Bắc Giang sốc phản vệ sau tiêm phòng COVID-19

Ngày 26/11, Bộ Y tế công bố 13.094 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.176.148 ca, trong đó có 952.439 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Bắc Giang, trong quá trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, có 4 học sinh tại 2 trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bị sốc phản vệ, trong đó có 2 trường hợp nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Tại Thanh Hóa, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết người thứ tư trong số những người phản ứng sau tiêm vaccine Vero Cell ở Thanh Hóa đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Hỗ trợ thiệt hại do bão 2.000 đồng: 31 hộ được nhận dưới 10.000 đồng

Ngoài hộ dân nhận 2.000 đồng, tại xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) còn có 30 hộ dân khác được hỗ trợ thiệt hại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN