Tin tức 24h qua: Trung Bộ lũ chồng lũ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ứng phó khẩn cấp

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM ; Trung Bộ lũ chồng lũ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ứng phó khẩn cấp

Trung Bộ lũ chồng lũ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ứng phó khẩn cấp

Trước nguy cơ các tỉnh miền Trung tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ chồng lũ, hôm nay, 17/10, Trường ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Nam tập trung ứng phó mưa lũ.

Các tỉnh miền Trung, trong đó có Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa lớn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất như vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 rất cao. 

Các tỉnh miền Trung, trong đó có Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa lớn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất như vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 rất cao. 

Từ 8 giờ sáng 17/10, hồ chứa thủy lợi - thủy điện Quảng Trị xả nước qua tràn với lưu lượng ước đạt 1.110 m3/s, trong khi đó nhiều vùng hạ du của tỉnh này đang bị ngập lụt nặng nề. Mưa lớn cộng với việc hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị xả lũ khiến hàng loạt điểm trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh này bị ngập trong nước.

Tại Trạm BOT Quảng Trị (Km 763, Quốc lộ 1) nước lũ dâng cao, tràn qua quốc lộ làm ngập các trạm thu phí. Tại khu vực này, nơi ngập sâu nhất khoảng 0,5 m, nước ngập trải dài hơn 200 m trên cả 2 làn đường. BOT Quảng Trị phải dựng rào chắn, ngăn làn đường bên phải theo hướng Bắc-Nam, đồng thời huy động lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng túc trực, tham gia điều tiết, phân luồng giao thông qua trạm. Để đảm bảo an toàn giao thông, khoảng 10 giờ cùng ngày BOT Quảng Trị bắt đầu xả trạm thu phí.

Ở một diễn biến khác, tang lễ 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế). Lễ viếng bắt đầu từ 7 đến 11h ngày 18/10, lễ truy điệu và đưa tang từ 11 đến 12h cùng ngày.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM 

Ngày 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 61 người, do đại biểu bầu từ 72 ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê, người phát ngôn Đại hội, cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP là 65 người (khóa X là 69 người). Việc giảm số lượng ủy viên thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.  Giải thích về việc bầu khuyết 4 ủy viên, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho hay là để xem xét, điều chuyển, bố trí lại một số nơi cần có cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành sau khi Đại hội kết thúc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Theo chương trình Đại hội, trong tối nay Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cũng trong Đại hội, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa X tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khách bỏ quên 3 vali có 350 triệu đồng tại sảnh ở sân bay Nội Bài

Vào 13 giờ 40 ngày 14/10, trong quá trình tuần tra giám sát, anh Nguyễn Thanh Phong, nhân viên an ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, phát hiện 1 vali kéo màu trắng bạc tại khu vực làn giao thông số 1, sảnh A, tầng 1, Nhà ga hành khách T1. Anh Phong đã nhanh chóng báo cho cán bộ trực đội An ninh cơ động để kiểm tra vi vết chất nổ, soi chiếu và đưa chiếc vali về phòng xử lý vụ việc.

Anh Nguyễn Thanh Phong, nhân viên an ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, đã phát hiện tài sản khách bỏ quên - Ảnh: NIA

Anh Nguyễn Thanh Phong, nhân viên an ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, đã phát hiện tài sản khách bỏ quên - Ảnh: NIA

Tại đây, lực lượng an ninh hàng không đã xác định chiếc vali là của khách bỏ quên, trong đó có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng và một chiếc ví hiệu Louis Vuitton Paris bên trong có tiền mặt, vàng, thẻ ngân hàng với tổng số tiền mặt lên tới 350 triệu đồng.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, qua số điện thoại của trực ban an ninh hàng không Nội Bài, đại diện chủ tài sản bỏ quên đã liên lạc và vui mừng được biết chiếc vali được lực lượng an ninh hàng không phát hiện và lưu giữ. Đại diện chủ tài sản đã cảm kích nhận lại từ lực lượng an ninh cơ động Nội Bài chiếc vali với khối lượng tài sản không nhỏ này.

Được biết, nơi chiếc vali bị bỏ quên là khu vực công cộng, nơi mà lưu lượng hành khách qua lại đông đúc. Vị khách đến Hà Nội từ Cần Thơ, đi chuyến VN1200 chặng bay VCA-HAN, hạ cánh 12 giờ 15 cùng ngày.

Thêm 2 ca mắc COVID-19, Việt Nam ghi nhận 1126 ca

Chiều 17/10, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh và Khánh Hoà. Việt Nam ghi nhận 1126 ca.

BN1125, tại TP. Hồ Chí Minh là nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 06/10, bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 07/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 16/10, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/10, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

BN1126 tại Khánh Hoà là nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngày 15/10, bệnh nhân trên từ Myanmar nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2735, được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Nha Trang. Ngày 16/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang, ngày 17/10 kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Bộ mưa đặc biệt to, lũ chồng lũ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ứng phó khẩn cấp

Trước nguy cơ các tỉnh miền Trung tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ chồng lũ, hôm nay, 17/10,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN