Tin tức 24h qua: Thắng "đấu", Nam "báo" cầm đầu đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng

Thắng "đấu", Nam "báo" cầm đầu đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng; Chuyên gia lý giải hiện tượng làng Long Vót ở Quảng Ngãi liên tục bị sét đánh... là những tin nóng nhất 24h qua.

Thắng "đấu", Nam "báo" cầm đầu đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng

Ngày 3/12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng PC02 và các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ hàng cấm". 

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200kg pháo nổ; 2 ô tô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Thắng (43 tuổi, tức Thắng "đấu") và Nguyễn Thanh Nam (35 tuổi, tức Nam "báo") cầm đầu. 

Thắng “đấu” không có nghề nghiệp, bất minh về thu nhập cá nhân. Đối tượng mở công ty Lan Thắng để làm bình phong cho công việc cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá nước ngoài như Bong88; Sasa 889 để chia nhỏ tài khoản, giao cho cấp dưới. Tiếp đó, các đàn em của 2 đối tượng sẽ tiếp tục chia nhỏ để giao tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc, cá độ. 

Để cá cược qua đường dây này, các con bạc phải mua tiền tệ được gọi là “đô” trên website với giá quy ước khoảng 6.000 – 10.000 đồng/đô và đối tượng cầm đầu sẽ hưởng lợi hoa hồng vào khoảng 12.000 – 40.000 đồng/đô. Sơ bộ ước tính trong khoảng 2 năm hoạt động, đường dây đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng.

Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ khiến cô gái 25 tuổi tử vong đã dọn sạch sẽ đồ đạc

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 26/11, bệnh nhân N.T.P (25 tuổi) đến Key Beauty Center (154/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận) để phẫu thuật thẩm mỹ. Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhân được tiêm một số loại thuốc an thần, giảm đau, gây tê, gây mê. Tuy nhiên, bệnh nhân tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn, và chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, nhưng bệnh nhân tử vong sau đó.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê/mê, tổn thương não do thiếu oxy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn. 

Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với cơ quan chức năng quận Phú Nhuận tiến hành kiểm tra Trung tâm thẩm mỹ trên. Thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận, tại địa chỉ trên là căn nhà 2 tầng đang sửa chữa, không có biển hiệu (biển hiệu đã tháo gỡ). Các phòng trên tầng 1,2 đã dọn sạch; tại tầng trệt còn sót lại 1 ghế tiểu phẫu. Chủ căn nhà trên cho biết, trước đó, người thuê nhà dùng để kinh doanh chăm sóc da. Người thuê đã thông báo trả nhà và thanh lý hợp đồng thuê nhà vào ngày 1/12.

Chuyên gia lý giải hiện tượng làng Long Vót ở Quảng Ngãi liên tục bị sét đánh

Trong mấy ngày qua, 17 hộ dân với 73 nhân khẩu ở làng Long Vót, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi tháo dỡ nhà cửa, rời bỏ làng ra khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum dựng nhà hoặc che lều ở tạm vì làng thường xuyên bị sét đánh trúng.

Người dân làng Long Vót dọn nhà chuyển đến nơi mới vì giông sét xuất hiện quá nhiều

Người dân làng Long Vót dọn nhà chuyển đến nơi mới vì giông sét xuất hiện quá nhiều

Lý giải hiện tượng giông sét nhiều bất thường, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cho rằng xã Sơn Long nói riêng và huyện Sơn Tây nói chung là khu vực có địa hình cao nhất ở tỉnh Quảng Ngãi. Vào mùa hè, nơi này thường có mây đối lưu phát triển mạnh kèm theo các "ổ" giông sét hoặc lốc xoáy.

Theo ông Sỹ, ngoài nguyên nhân do yếu tố địa hình, có thể còn do yếu tố về địa chất kết hợp địa hình núi cao nên nơi đây mới có giông sét nhiều như vậy.

Ngày 6/12, ông Đỗ Thanh Vượt – Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết UBND xã đã huy động lực lượng giúp 17 hộ dân ở làng Long Vót, thôn Ra Manh, xã Sơn Long dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Vừa cắm sạc vừa dùng, thiếu niên bỏng nặng vì điện thoại phát nổ

Vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 6/12, Khoa Cấp cứu BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân N.M.T (17 tuổi, ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) trong tình trạng bỏng cánh tay, vùng mặt và đầu.

Nạn nhân bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ

Nạn nhân bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ

Sau khi được các y bác sĩ thực hiện sơ cứu, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, được chuyển đến khoa Ngoại Chấn thương để tiếp tục điều trị.

Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân khiến T. bị bỏng nặng là do điện thoại phát nổ khi T. vừa cắm sạc vừa sử dụng.

Năm 2023 sẽ có bao nhiêu ngày nghỉ lễ, Tết?

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 7 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo đó, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Dịp Tết Dương lịch: Ngày 1/1/2023 rơi vào Chủ nhật, do đó, người dân sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 2/1. Cộng cả với ngày nghỉ thứ Bảy 31/12/2022 trước đó, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (từ thứ Bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 2/1/2023).

Tin tức 24h qua: Thắng "đấu", Nam "báo" cầm đầu đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng - 4

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào thứ Bảy (ngày 29/4 Dương lịch). Liền ngay sau đó là đến ngày Thống nhất 30/4 (Chủ nhật) và Quốc tế lao động 1/5 (thứ Hai). Do đó, dịp này sẽ có 5 ngày nghỉ liên tục từ 29/4/2023 đến 3/5/2023.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đồng ý đề xuất nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9. Người dân sẽ được nghỉ 4 ngày, từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023. Trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định.

Như vậy, năm 2023, công chức, viên chức, người lao động sẽ có tổng cộng 19 ngày nghỉ lễ, Tết. Trong đó, có 11 ngày nghỉ chính thức theo luật quy định và 8 ngày nghỉ bù do trùng vào cuối tuần.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung tâm thẩm mỹ ở Phú Nhuận khiến cô gái tử vong đã... biến mất!

Sau khi xảy ra sự việc cô gái tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở trên địa bàn quận Phú Nhuận, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã cùng cơ quan chức năng quận kiểm tra ghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN