Tin tức 24h qua: Lê Chí Thành bị xử 2 năm tù

Bay huấn luyện gặp tai nạn khi hạ cánh, máy bay bị hư hỏng; Lê Chí Thành bị xử 2 năm tù... là những tin nóng nhất 24h qua.

 Lê Chí Thành bị xử 2 năm tù

Trưa 14/1, sau một buổi xét xử, TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã tuyên phạt Lê Chí Thành (sinh năm 1983 tại Vĩnh Phúc) hai năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

HĐXX bác lời nại khai của bị cáo Thành cho rằng bản thân chỉ thực hiện quyền giám sát của công dân. Theo toà, lời nại khai này không có căn cứ vì việc giám sát phải đảm bảo nguyên tắc trong khuôn khổ pháp luật. 

Trong quá trình điều tra, Thành không ăn năn hối cải nên cáo trạng VKS đề nghị không cho Thành được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Lê Chí Thành tại toà

Lê Chí Thành tại toà

Theo cáo trạng, ngày 20/3/2021, Thành lái ô tô vi phạm giao thông nên bị tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc dừng xe, kiểm tra. Lúc này, nam bị cáo xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm bản photo nên không được chấp nhận. Trong khoảng thời gian làm việc với cảnh sát, Thành lấy điện thoại livestream phản đối các yêu cầu của lực lượng chức năng và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin trên.

Bay huấn luyện gặp tai nạn khi hạ cánh, máy bay bị hư hỏng

Lúc 13 giờ 47 phút ngày 12/1, máy bay loại Diamond DA20-C1 bay huấn luyện vòng kín tại Cảng hàng không Chu Lai đã gặp tai nạn. Khi học viên bay điều khiển máy bay hạ cánh và thực hiện tiếp đất và cất cánh lần hai, máy bay lao ra ngoài đường cất hạ cánh 32.

Trên máy bay chỉ có một học viên điều khiển tàu bay. Học viên bay quốc tịch Việt Nam, giáo viên huấn luyện quốc tịch New Zealand. 

Theo ghi nhận hiện trường, máy bay bị nạn nằm tại khu vực bãi bên ngoài đường cất hạ cánh, cách tim đường cất hạ cánh 32 khoảng 62 m về bên trái, cách đầu đường cất hạ cánh 32 khoảng 420 m. Đầu máy bay hướng về phía đường băng, gãy cánh quạt động cơ, gãy càng trước, đuôi máy bay và bộ phận thăng bằng ngang bị gãy.

Nhà chức trách hàng không tạm thời đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với học viên, đưa máy bay ra khỏi khu vực tai nạn và niêm phong máy bay, hồ sơ bảo dưỡng, hồ sơ huấn luyện để thực hiện công tác điều tra tai nạn.

Chủ tịch nước gửi thư khen "người hùng" Trung Văn Nam cứu bé gái trong đám cháy

Ngày 13/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi anh Trung Văn Nam, người bất chấp hiểm nguy cứu bé gái trong đám cháy ở phố Lương Khánh Thiện.

Trong thư, Chủ tịch nước biểu dương anh Trung Văn Nam đã bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở trên tầng tum của ngôi nhà 3 tầng số 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, đang bị lửa cháy dữ dội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ với gia đình ông Vũ Mạnh Cường về những thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra. Dù căn nhà của ông bà đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng Chủ tịch nước tin chắc chắn chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình ông bà sửa sang lại chỗ ở cũng như động viên tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn và khen ngợi các cán bộ, chiến sĩ của đội Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an phường Tương Mai, Công an quận Hoàng Mai và những người đã tham gia cứu em Vũ Hải Yến, dập tắt đám cháy.

Đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương nhân viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Ngày 14/1, Bộ Y tế công bố 16.026 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.985.320 ca, trong đó có 1.663.403 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Liên quan đến sự việc 40 nhân viên y tế "xuống đường" đòi lương, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã đề nghị Bộ Y tế tạm ứng 10,2 tỷ đồng để trả lương người lao động.

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị rà soát sẵn sàng chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi.

Thu hồi đề xuất mới có bằng lái chạy ô tô dưới 60km/h, không được vào cao tốc

Chiều 13/1, Sở Giao thông Vận tải TP HCM (Sở GTVT) đã thu hồi văn bản đề xuất người có bằng lái dưới 1 năm không được chạy xe trên cao tốc, không chạy ôtô quá 60km/giờ.

Cụ thể, trong văn bản khẩn gửi Bộ GTVT chiều 13/1, Sở GTVT TP HCM nêu lý do, trong quá trình nghiên cứu góp ý, sửa đổi các Thông tư của Bộ GTVT tuy có tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới nhưng nhận thấy việc tham khảo, đánh giá chưa được đầy đủ, chặt chẽ. Do đó, Sở GTVT xin thu hồi văn bản 13496/SGTVT ngày 17/11/2021 và đề nghị Bộ GTVT hủy văn bản điện tử nhận được qua trục liên thông văn bản.

Sở GTVT sẽ khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung góp ý và gửi về Bộ GTVT trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch nước gửi thư khen ”người hùng” cứu cháu bé trong đám cháy ở Hà Nội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen anh Trung Văn Nam, người bất chấp hiểm nguy cứu bé gái trong đám cháy ở phố...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN