Tin tức 24h qua: CSGT nói về vụ 2 ô tô trùng biển số xanh

Sự kiện: Tin tức 24/7

CSGT nói về vụ 2 ô tô trùng biển số xanh; Cá heo xuất hiện ở vịnh Hạ Long sau nhiều năm “vắng bóng”… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

CSGT nói về vụ 2 ô tô trùng biển số xanh

Hai ôtô trùng biển số xanh đậu trên đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh ngày 27/3. Ảnh: Hùng Lê

Hai ôtô trùng biển số xanh đậu trên đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh ngày 27/3. Ảnh: Hùng Lê

Mới đây, trên MXH lan truyền hình ảnh 2 xe ô tô trùng biển xanh 38A-1169 đậu gần nhau trên vỉa hè ở TP.Hà Tĩnh. Trong đó, một xe nhãn hiệu Ford Laser 5 chỗ và xe còn lại nhãn hiệu Toyota Hiace 12 chỗ.

Ngày 29/3, Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang giao các đơn vị nghiệp vụ xác minh giấy tờ của hai chiếc xe này để đưa ra phương án xử lý.

Chiếc Ford Laser 5 chỗ từng thuộc quản lý của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Năm 2022, xe được thanh lý. Chủ nhân xe Ford Laser cho biết từ khi mua xe đến nay chưa làm thủ tục đổi sang biển trắng.

Lãnh đạo Phòng CSGT nói hai ô tô chung biển số là trái quy định. Trong hai xe chắc chắn có một chiếc gắn biển giả, xe còn lại có thể được cấp.

Vị này khuyến cáo người dân khi mua ô tô thanh lý của cơ quan nhà nước cần sang tên đổi chủ trong vòng một tháng sau khi ký hợp đồng thanh lý. Nếu phương tiện vẫn gắn biển xanh là sai, đến lúc xảy ra sự cố sẽ rất phức tạp.

Xác minh clip lãnh đạo xã say rượu, va chạm với người dân

Những người được cho là lãnh đạo xã Vinh Tiền. Ảnh chụp màn hình

Những người được cho là lãnh đạo xã Vinh Tiền. Ảnh chụp màn hình

Tối 28-3, MXH xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh va chạm giao thông giữa một nhóm người. Trong video có sự giằng co, thách thức, một số người can ngăn, gần đó là 3 phương tiện xe tải, xe lôi tự chế và ô tô con.

Kèm theo đó là nội dung: “Đây là các lãnh đạo một xã ở huyện Tân Sơn, nghi có hành vi tác động vật lý vào người dân và nhìn có vẻ trong tình trạng say rượu, gây tai nạn”...

Sáng 29/3, UBND huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết đã giao các cơ quan chức năng xác minh thông tin lãnh đạo xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn say rượu, va chạm với người dân khi tham gia giao thông.

Một lãnh đạo huyện Tân Sơn xác nhận có một số người trong clip xuất hiện trên mạng là lãnh đạo xã Vinh Tiền. “Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không bao che nếu xác minh có sai phạm” - ông này cho biết thêm.

Cá heo xuất hiện ở vịnh Hạ Long sau nhiều năm “vắng bóng”

Cá heo xuất hiện ở khu vực hang Luồn, vịnh Hạ Long. Nguồn: Bùi Trọng Anh

Ngày 29/3, trên các trang mạng xã hội lan tỏa hình ảnh và clip ghi lại cảnh một con cá heo đang bơi tại vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo anh Bùi Trọng Anh (làm việc tại một hãng du thuyền), thời điểm anh ghi hình được con cá heo này vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29/3, tại khu vực hang Luồn. Cá heo xuất hiện khoảng 10 phút thì lặn xa dần.

Anh Trọng Anh cho biết hơn mười năm làm việc trên vịnh Hạ Long, đây là lần đầu tiên anh thấy cá heo.

Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết lâu rồi mới có cá heo xuất hiện trong lòng vịnh Hạ Long. Cá heo xuất hiện ở khu vực này cũng là minh chứng cho thấy môi trường nước trong vịnh Hạ Long đang được cải thiện rất tốt.

“Chém” 500 nghìn đồng cho 1 giờ gội đầu, cơ sở massage phải tạm dừng hoạt động

Cơ sở kinh doanh bị du khách phản ánh “chặt chém” giá

Cơ sở kinh doanh bị du khách phản ánh “chặt chém” giá

Sáng 29/3, thông tin từ UBND phường Phú Hội (TP Huế, Thừa Thiên Huế) cho biết đã yêu cầu 1 cơ sở gội đầu đóng trên địa bàn tạm dừng hoạt động để bổ sung giấy phép kinh doanh, hoàn chỉnh phương án phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Trước đó, trên MXH đăng tải bài viết nói về việc một cơ sở kinh doanh gội đầu, massage có dấu hiệu “chặt chém” giá với du khách. Nội dung bài viết có đoạn: “Bà xã mình mới bị chỗ này gội đầu chặt chém ngay gần khu phố Tây, gội khoảng 1 tiếng hết 500K. Khiếp thật”.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, UBND phường Phú Hội đã mời chủ cơ sở kinh doanh lên làm việc về nội dung phản ánh và báo cáo: Chủ cơ sở có cung cấp bảng báo giá, tuy nhiên chưa thông tin rõ ràng cho khách về các sản phẩm giới thiệu. Ngoài ra, cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh.

UBND phường Phú Hội cũng đã liên lạc với người phản ánh để cảm ơn thông tin, chia sẻ và xin lỗi về những trải nghiệm khi đến Huế.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiện tượng lạ trên bầu trời Yên Bái; Phát tán nhiều thông tin xấu quanh vụ nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức 24/7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN