Tin tức 24h qua: Cắn rứt vì thả tiền xuống đất khi mua xăng, nguyên hiệu trưởng nhờ con rể tới xin lỗi người bán

Cắn rứt vì thả tiền xuống đất khi mua xăng, nguyên hiệu trưởng nhờ con rể tới xin lỗi người bán; Bão số 1 Choi-wan đi vào Biển Đông và đổi hướng, các tỉnh miền Bắc mưa to... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cắn rứt vì thả tiền xuống đất khi mua xăng, nguyên hiệu trưởng nhờ con rể tới xin lỗi người bán

Ngày 2/6, ông Phan Văn A, nguyên là hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Ea H’leo,  tỉnh Đắk Lắk) đã có trần tình về clip nguyên hiệu trưởng đi xe con thả tiền xuống đất để trả tiền đổ xăng gây xôn xao mạng xã hội.

Ông A cho biết, khoảng 16 giờ ngày 31/5, chạy xe con tới một cây xăng trên địa bàn xã Ea Ral, cách nhà khoảng 3km để đổ 200.000 đồng tiền xăng. Trong lúc đổ xăng, ông A đã mở cửa kính xe đưa tiền nhưng nhân viên cây xăng chưa kịp lấy thì ông lo sợ dịch bệnh COVID-19 nên đã thả tờ tiền xuống đất. 

Theo ông Phan Văn A, do lo sợ dịch bệnh nên ông thả tiền xuống đất

Theo ông Phan Văn A, do lo sợ dịch bệnh nên ông thả tiền xuống đất

Khi rời cây xăng thấy hành động của mình không đúng, ông A đã nhờ con rể ở gần đó ra xin lỗi nhân viên cây xăng, nhưng vẫn cảm thấy áy náy, nên ông đã gọi điện xin lỗi và được nhân viên cây xăng đồng ý thông cảm.

Lý giải về hành động thả tiền xuống đất, ông A cho biết, mọi lần đổ xăng ông đều xuống xe, nhưng hôm đó vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 ở xã kế bên và khu vực gần cây xăng có 1 F1 nên tôi rất lo sợ dịch bệnh. Giây phút lo sợ ông A đã có hành động không đúng.

Bão số 1 Choi-wan đi vào Biển Đông và đổi hướng, các tỉnh miền Bắc mưa to

Chiều 3/6, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, bão số 1 Choi-wan sẽ đổi hướng đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên không ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, trong chiều tối và đêm nay (3/6), ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 Choi-wan. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 Choi-wan. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Trên đất liền, từ chiều tối nay (3/6), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm nay đến ngày 4/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Trước đó, sáng nay (3/6), bão Choi-Wan đã vượt qua đảo Lu-dông (Philippines) và đi vào Đông Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông năm 2021.

Lập biên bản 2 chủ tịch phường ở Bình Dương lơ là phòng chống dịch COVID-19

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã có văn bản đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, một số nơi có liên quan ca nhiễm (khu dân cư Hiệp Thành 3) thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra của UBND TP Thủ Dầu Một do bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 15 tại các phường thì phát hiện một số cơ sở vẫn chưa chấp hành.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động không thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động không thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ

Tại phường Chánh Nghĩa, Phú Cường vẫn có quán cà phê, quán ăn mở cửa đón khách. 

Đoàn kiểm tra sau đó đã yêu cầu cơ quan chức năng của các phường Chánh Nghĩa, Phú Cường lập biên bản vi phạm đối với các cơ sở không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Với vai trò là người lãnh đạo địa phương, hai chủ tịch UBND phường Phú Cường và Chánh Nghĩa bị lập biên bản, chờ hình thức xử lý của cơ quan chức năng.

Bệnh viện quận Gò Vấp, TPHCM phải ngưng hoạt động vì F3 dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 3/6, Bộ Y tế công bố 250 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của nước ta lên 8063 ca.

Tại TPHCM, UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 được rời địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP HCM cho biết Bệnh viện quận Gò Vấp vừa phải tạm ngưng hoạt động vì liên quan một bệnh nhân F3 thành F0.

Tại Bắc Giang, dự kiến di chuyển toàn bộ 4.000 công nhân và người dân tại thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên để tiến hành khử khuẩn làm sạch môi trường tại khu vực này, tổ chức xét nghiệm đảm bảo điều kiện an toàn trước khi được đưa trở lại địa bàn. 

Tại Lâm Đồng, bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19, một thẩm mỹ viện ngay trung tâm TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vẫn tổ chức khai trương tụ tập 31 người đến từ nhiều tỉnh thành phố chưa khai báo y tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên hiệu trưởng nói gì về hành động thả tiền xuống đất khi đổ xăng?

Vị nguyên hiệu trưởng trường cấp 2 cho rằng lo sợ dịch bệnh nên đã có hành động không đúng là thả tiền xuống đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN