Tìm cách “tiếp tế” 5 lít rượu qua hàng rào vào khu cách ly Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong lúc tìm cách “tiếp tế” 5 lít rượu qua hàng rào vào bên trong khu cách ly phòng chống Covid-19 cho người thân, anh N.S.B. (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt 200.000 đồng.

Sáng ngày 7-4, thông tin từ UBND xã Nghi Ân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính anh N.S.B. số tiền 200.000 đồng vì có hành vi mang rượu vào khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

Lực lượng chức năng lập biên bản hành vi vi phạm của anh N.S.B.

Lực lượng chức năng lập biên bản hành vi vi phạm của anh N.S.B.

Quyết định xử phạt hành chính được UBND xã Nghi Ân ban hành trên cơ sở căn cứ điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về hành vi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Trước đó, vào sáng ngày 6-4, anh N.S.B. (SN 1988, trú xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) mang 5 lít rượu và một số thực phẩm tới khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Dân tộc Nội trú số 2 Nghệ An đóng ở xã Nghi Ân.

Anh N.S.B. bị phát hiện khi tìm cách đưa 5 lít rượu vào khu cách ly - Ảnh: N. Tú

Anh N.S.B. bị phát hiện khi tìm cách đưa 5 lít rượu vào khu cách ly - Ảnh: N. Tú

Khi anh B. đang áp sát bờ rào chuẩn bị đưa rượu và thực phẩm cho người thân ở phía trong thì bị công an phát hiện. Làm việc với cơ quan chức năng, anh B. thừa nhận định đưa rượu và thực phẩm cho người thân ở trong khu cách ly.

Được biết, từ ngày 23-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu không nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Sợ ”vỡ trận”, Quảng Nam kiến nghị dừng tàu chở khách từ TP.HCM, Hà Nội về

Mỗi ngày có khoảng 50-100 người từ TP.HCM, Hà Nội về quê bằng tàu hỏa, Quảng Nam kiến nghị dừng chở khách từ 2 TP trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN