Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay ở Phú Yên

Sáng nay (26/8), môt máy bay huấn luyện của Trung đoàn không quân 910 bất ngờ rơi xuống ruộng lúa tại cánh đồng Đông Hòa (Phú Yên), khiến một học viên tử nạn.

Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay ở Phú Yên - 1

Hiện trường được cho là nơi máy bay huấn luyện bị rơi ở Phú Yên

Lãnh đạo Trường sỹ quân không quân (quản lý Trung đoàn không quân 910 và 920, đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận vụ việc máy bay rơi trên.

Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện L-39 số hiệu 8750 của Trung đoàn 910, rơi tại vị trí cánh đồng xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa). Hiện trường cho thấy máy bay huấn luyện rơi giữa ruộng lúa, nhiều bộ phận bị hư hỏng.

Lãnh đạo Trường không quân cho biết: sáng cùng ngày, học viên này thực hiện bài huấn luyện bay đơn (không phải bay đôi như một số thông tin). Khi mới cất cánh được vài phút thì xảy ra sự cố rơi máy bay

Nguyên nhân ban đầu xác định do máy bay bị chết máy. Học viên bị nguy kịch sau khi tai nạn và được đưa cấp cứu tại bệnh viện. Nguồn tin cho biết học viên tử vong.

Trước đó, xác nhận sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà cho biết, máy bay rơi vào khoảng 8h20 phút sáng 26/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Huy ([Tên nguồn])
Rơi máy bay L-39 ở Phú Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN