Tiếp tục mưa lớn sau chuỗi ngày nắng rát da, Sài Gòn chính thức bước vào mùa mưa

Sự kiện: Tin nóng

Cơn mưa lớn bất ngờ ập đến khiến nhiều người lưu thông trên phố Sài Gòn vội tấp vào lề đường trú mưa. Cơn mưa cũng giúp người dân “giải nhiệt”, xua tan cái  không khí oi bức, nóng rát những ngày qua.

 Chiều 16/5, cơn mưa bất ngờ ập đến khiến nhiều người vội tấp vào lề đường để mặc áo mưa

 Chiều 16/5, cơn mưa bất ngờ ập đến khiến nhiều người vội tấp vào lề đường để mặc áo mưa

Chiều 16/5, nhiều khu vực ở TP.HCM tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến nhiều người đi đường “trở tay không kịp”. Tại khu vực đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) người dân hối hả chạy tránh mưa, số khác vội tấp xe vào lề đường để mặc áo mưa nhưng vẫn bị ướt.

Tiếp tục mưa lớn sau chuỗi ngày nắng rát da, Sài Gòn chính thức bước vào mùa mưa - 2

Ghi nhận mưa lớn xuất hiện tại các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận Tân Bình, Phú Nhuận, quận 9 kéo dài trong khoảng 15 phút. Cơn mưa cũng giúp giải tỏa cái không khí oi bức, nóng rát của trời Sài Gòn trong những ngày qua.

“Hôm trước xem bản tin thời tiết dự báo vào ngày 16/5 tại TP.HCM sẽ có mưa và đúng thật. Sáng nay mưa khá lớn, chiều nay, trời tiếp tục mưa nên đã xua tan cái không khí oi bức những ngày qua”, chị Lê Thị Diễm Linh, ngụ quận Tân Bình chia sẻ.

Người dân co ro trong cơn mưa đầu mùa

Người dân co ro trong cơn mưa đầu mùa

Ông Lê Đình Quyết- Phó phòng dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, cơn bão Vongfong rất ít khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, bão gián tiếp gây ra gió mùa Tây Nam mạnh trên phần giữa và nam Biển Đông cũng như khu vực đất liền Tây Nam Bộ, giúp các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ và phần cực nam của Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) chính thức bước vào mùa mưa.

Ngoài ra, hiện nay một vùng thấp cũng đang hoạt động tại vịnh Bengal và có khả năng mạnh lên thành bão. Do vùng thấp hoạt động nên làm xuất hiện gió mùa Tây Nam ở khu vực vịnh Thái Lan, đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc... gây mưa cho khu vực này.

“Sáng nay, tại TP.HCM nhiều nơi có mưa và lượng mưa đo được lớn nhất tại huyện Hóc Môn là 38mm, các quận huyện khác cũng xấp xỉ 20-30mm”, ông Quyết thông tin.

Theo ông Quyết, từ nay Nam Bộ sẽ chính thức bước vào mùa mưa, trong đó có TP. HCM và các tỉnh biên giới Tây Nam.

Cơn mưa cũng giúp giải tỏa cái không khí oi bức, nóng rát của trời Sài Gòn trong những ngày qua.

Cơn mưa cũng giúp giải tỏa cái không khí oi bức, nóng rát của trời Sài Gòn trong những ngày qua.

 Mưa lớn xuất hiện tại các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận Tân Bình, Phú Nhuận, quận 9 kéo dài trong khoảng 15 phút.

 Mưa lớn xuất hiện tại các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận Tân Bình, Phú Nhuận, quận 9 kéo dài trong khoảng 15 phút.

Người dân lưu thông trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) trong cơn mưa chiều 16/5.

Người dân lưu thông trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) trong cơn mưa chiều 16/5.

Theo chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, từ nay Nam Bộ sẽ chính thức bước vào mùa mưa, trong đó có TP. HCM và các tỉnh biên giới Tây Nam.

Theo chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, từ nay Nam Bộ sẽ chính thức bước vào mùa mưa, trong đó có TP. HCM và các tỉnh biên giới Tây Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa tầm tã buổi sáng sớm, dân TP.HCM đỡ ngột ngạt

Cơn mưa trắng trời khắp nhiều quận huyện sáng sớm nay (16-5) khiến người dân thành phố cảm thấy mát mẻ, đỡ ngột ngạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN