Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn

Sự kiện: Lễ hội

Hàng ngàn người dân cùng du khách đổ về khu vực Chợ Lớn để tham gia lễ hội tết Nguyên tiêu của đồng bào người Hoa ở Sài Gòn.

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 1

Chiều 2.3 (rằm tháng Giêng), nhiều người dân cùng du khách đổ về khu vực Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) để tham gia lễ hội mừng tết Nguyên tiêu của đồng bào người Hoa.

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 2

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 3

Trong lễ hội, nổi bật nhất là phần diễu hành và biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo…

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 4

Lễ hội thu hút hơn 1.000 người tham gia. Ngoài ra rất nhiều người dân, du khách đứng hai bên đường để theo dõi. “Biết chiều nay có lễ hội nên tôi chở con trai đến xem múa lân, múa rồng cùng những màn biểu diễn khác”, chị Quyên ngụ quận 3 nói.

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 5

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 6

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 7

Tại lễ hội có màn biểu diễn như đi cà kheo, múa lân sư rồng, múa quạt… di chuyển qua các tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn.

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 8

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 9

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 10

Các đoàn diễn viên hóa trang thành các “nàng tiên”, “Phúc Lộc Thọ”, thầy trò Đường Tăng khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 11

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 12

Tết Nguyên tiêu, hay Tết Thượng nguyên là lễ hội truyền thống của đồng bào người Hoa tổ chức tiếp diễn sau Tết Nguyên đán, vào ngày Rằm tháng Giêng.

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 13

Lễ hội đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để người người, nhà nhà cầu mong “mưa thuận gió hòa” đồng thời cũng là hoạt động để kết thúc những ngày vui tết theo tập quán của người Hoa.

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 14

Đoàn nghệ thuật trong trang phục dân ca quan họ cũng tham gia lễ hội thực hiện nghi lễ mời trầu

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 15

Nhiều cô gái trong trang phục áo dài diễu hành trong lễ hội

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 16

Tiên nữ đi cà kheo, thầy trò Đường Tăng "xuất hiện" ở Chợ Lớn - 17

Sau khi di chuyển qua các tuyến đường, đoàn tiến vào khu vực Trung tâm Văn hóa quận 5 để tham gia đêm hội Nguyên tiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN