Thượng úy biên phòng cứu sống 5 người

Do cố sức trong lúc cứu giúp người bị nạn nên thượng úy Nguyễn Văn Minh đã bị kiệt sức.

Chiều 14/2, thượng tá Nguyễn Hữu Nhịp - hải đoàn phó, tham mưu trưởng hải đoàn 28 (Bộ tư lệnh biên phòng) - cho biết đã phát động trong toàn hải đoàn về tấm gương dũng cảm cứu người của thượng úy Nguyễn Văn Minh - cán bộ tiểu đội thông tin, Ban tham mưu hải đoàn 28, đồng thời đề nghị Bộ tư lệnh biên phòng xem xét thăng quân hàm trước niên hạn cho thượng úy Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu sống năm người dân bị đắm xuồng trên sông Cán Gáo.

Trước đó lúc 15g45 ngày 13/2, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến đấu tại hải đoàn 28, thượng úy Nguyễn Văn Minh phát hiện trên sông Cán Gáo (cách hải đoàn khoảng 300m) thuộc ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) có một xuồng máy chở năm người (trong đó có hai trẻ em) bị chìm giữa sông.

Ngay lập tức thượng úy Minh đã nhanh chóng bơi ra sông cứu được một em nhỏ 3 tuổi đưa vào bờ, sau đó tiếp tục bơi ra lần thứ hai cứu thêm một phụ nữ. Một số người dân gần đó phát hiện cùng giúp sức với thượng úy Minh cứu thêm ba người còn lại đưa vào bờ an toàn.

Do cố sức trong lúc cứu giúp người bị nạn nên thượng úy Minh đã bị kiệt sức, được đơn vị đưa về trạm xá hải đoàn cấp cứu và điều trị, hiện sức khỏe đang dần hồi phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.T.D. (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN