Thủ tướng Úc: Hộp đen MH370 đã ngừng hoạt động

Hai ngày sau khi đưa ra thông tin Hải quân Australia bắt được tín hiệu từ hộp đen của máy bay MH370, hôm nay (13/4), Thủ tướng nước này ông Tony Abbott lại cho rằng, pin của chiếc hộp đen nêu trên đã cạn.

Tờ Independent dẫn lời Thủ tướng Abbott cho hay, việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể rất lâu nữa mới cho kết quả. Ông này tỏ ra quan ngại về khả năng chiếc hộp đen có thể đã ngừng hoạt động.

“Pin trong hộp đen chỉ có thể kéo dài một tháng và bây giờ khoảng thời gian đó đã trôi qua. Tôi nghĩ rằng hộp đen của máy bay MH370 đã ngừng hoạt động”, Thủ tướng Australia chia sẻ.

Trong khi đó, một số chuyên gia về hàng không vẫn hy vọng rằng, pin hộp đen của máy bay có thể kéo dài thêm mười ngày so với tuổi thọ 30 ngày của nó.

Thủ tướng Úc: Hộp đen MH370 đã ngừng hoạt động - 1

Lực lượng tìm kiếm báy bay MH370 của quân đội Hoàng gia Anh

Dù khả năng hộp đen máy bay MH370 ngừng hoạt động là rất cao, nhưng Trung tâm điều phối tìm kiếm vẫn không từ bỏ các nỗ lực. Người phát ngôn của cơ quan này cho biết, trong ngày 13/4, khu vực tìm kiếm đang được thu hẹp xuống phạm vi 500 dặm vuông, diện tích tương đương thành phố Los Angeles của Mỹ.

Các phương tiện tìm kiếm trong ngày 13/4 đã tăng lên 11 máy bay, thêm hai chiếc so với ngày trước đó, cùng với 14 tàu quân sự cũng như chuyên dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Independent) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN