Thủ tướng Thái Lan có thể bị công tố viên bỏ rơi

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan đang kêu gọi các công tố viên nước này không bào chữa cho bà Yingluck nếu bà bị xét xử.

Ngày 5/3, một lãnh đạo biểu tình Thái Lan tên là Taworn Senneum đã kêu gọi các công tố viên nước này không bảo vệ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và các quan chức trong chính phủ nếu họ bị xét xử vì các tội danh liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

Ông Taworn cho rằng Thủ tướng Yingluck và các trợ lý của bà đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân, và họ có thể nhờ các công tố viên Thái Lan đứng ra bảo vệ cho họ.

Thủ tướng Thái Lan có thể bị công tố viên bỏ rơi - 1

Bà Yingluck có thể sẽ phải ra tòa với cáo buộc tham nhũng

Theo Đạo luật Công Tố viên và Cơ quan Công tố năm 2007, các công tố viên Thái Lan được phép đứng ra bảo vệ cho các quan chức chính phủ đang thi hành công vụ.

Ông Taworn cho biết Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan đã hứa với các nông dân nước này là họ sẽ có hành động pháp lý chống lại bà Yingluck và các bộ trưởng có liên quan đến việc chính phủ chậm trả tiền nợ mua gạo cho nông dân.

Theo ông Taworn, vì các công tố viên đã đồng ý giúp đỡ nông dân nên họ không nên đứng ra bảo vệ bà Yingluck trước cả tòa dân sự và hình sự.

Ông này nói: “Các công tố viên phải lựa chọn bảo vệ quyền lợi của nhân dân và lợi ích quốc gia. Chương trình trợ giá gạo có rất nhiều dấu hiệu tham nhũng, rồi chậm thanh toán cho nông dân, và đã vi phạm pháp luật.”

Thủ tướng Thái Lan có thể bị công tố viên bỏ rơi - 2

Nông dân Thái Lan nộp đơn kiện thủ tướng

Ông Taworn kêu gọi: “Các công tố viên phải có can đảm từ chối yêu cầu trở thành luật sư bảo vệ cho bà Yingluck.”

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý Poramate Intarachumnum cho biết cơ quan của ông đã nộp đơn kiện các quan chức chính phủ Thái Lan lên Tòa Hành chính Tối cao vì những vi phạm liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

Theo đơn kiện này, 22 nông dân Thái Lan đang đòi chính phủ bồi thường thiệt hại 2,7 triệu bạt cộng thêm 7,5% hoa lợi thường niên. Những người bị kiện gồm có Thủ tướng Yingluck, Bộ Thương nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông thôn, Bộ Tài chính và một số tổ chức khác.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BangkokPost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN