Thái Lan: Thủ tướng đã rời khỏi thủ đô Bangkok

Văn phòng Thủ tướng xác nhận bà Yingluck hiện đang không có mặt ở thủ đô và không biết bà sẽ vắng mặt trong bao lâu.

Ngày 24/2, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người trở thành mục tiêu săn đuổi của người biểu tình chống chính phủ trong nhiều tuần qua, đã rời khỏi thủ đô Bangkok và hiện đang ở một địa điểm cách đó 150 km, song không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Trong 2 ngày cuối tuần qua, cuộc biểu tình đòi lật đổ chính phủ của bà Yingluck và xóa bỏ ảnh hưởng của người anh trai Thaksin Shinawatra đã diễn biến theo chiều hướng bạo lực hơn với nhiều vụ nổ súng và đánh bom.

Thái Lan: Thủ tướng đã rời khỏi thủ đô Bangkok - 1

Thủ tướng Yingluck đã rời khỏi thủ đô Bangkok

Văn phòng của bà Yingluck xác nhận bà hiện không có mặt ở Bangkok và cho biết bà hiện đang “thực thi công vụ” ở một địa điểm cách thủ đô 150 km.

Văn phòng Thủ tướng không xác nhận bà Yingluck sẽ rời khỏi thủ đô trong thời gian bao lâu. Đã nhiều ngày nay bà Yingluck không xuất hiện tại Bangkok và cũng không trở về tư gia của mình. Lần cuối cùng bà xuất hiện trước công chúng là trong phiên điều trần trước tòa án về cáo buộc tham nhũng hôm thứ Ba tuần trước.

Hôm Chủ nhật, bà Yingluck đã đăng một tuyên bố trên Facebook, trong đó chỉ trích 2 vụ tấn công vào người biểu tình ở thủ đô Bangkok khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em và 22 người khác bị thương.

Thái Lan: Thủ tướng đã rời khỏi thủ đô Bangkok - 2

Hiện trường một vụ đánh bom tại đoàn biểu tình hôm Chủ nhật

Bà Yingluck cho biết bà đã chỉ đạo các quan chức có liên quan điều tra để truy tìm thủ phạm và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ này.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ không bao giờ dung thứ cho các hành động khủng bố vì mục đích chính trị mà không quan tâm tới cuộc sống của người dân. Bà tuyên bố những người bất đồng quan điểm với mình nên sử dụng các biện pháp hòa bình để thể hiện chính kiến chứ không được phép lợi dụng bạo lực để gây sức ép.

Bà Yingluck nói: “Sử dụng bạo lực không phải là cách sống của người Thái. Tôi muốn một lần nữa kêu gọi các bên giải quyết mâu thuẫn chính trị hiện nay bằng các biện pháp dân chủ và hòa bình.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Bangkok Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN