Thủ tướng Thái Lan bỏ phiếu nhầm

Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã bỏ phiếu sai hòm phiếu sau khi tuân thủ hướng dẫn của các quan chức bầu cử.

Ngày 2/2, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết bà đã bỏ phiếu vào nhầm thùng phiếu sau khi làm theo hướng dẫn của các quan chức bầu cử.

Những hình ảnh về nhầm lẫn hy hữu này đã được lan truyền trên khắp mạng xã hội ở Thái Lan và làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận.

Bà Yingluck đến điểm bầu cử tại trường Khlong Lamchiak ở quận Bung Kum vào lúc 8:10 sáng ngày hôm qua để bỏ phiếu.

Sau khi điền các thông tin cần thiết, bà đã bỏ lá phiếu màu vàng dành riêng cho ứng cử viên của các đảng vào thùng phiếu dành cho các cử tri thông thường, và lá phiếu bầu màu tím của cử tri thông thường vào thùng phiếu của ứng cử viên các đảng.

Thủ tướng Thái Lan bỏ phiếu nhầm - 1

Bà Yingluck bỏ chiếc phiếu màu vàng vào sai thùng phiếu

Sau đó bà Yingluck thông báo với các phóng viên rằng sai sót này xảy ra là do các nhân viên phụ trách bầu cử đã đưa ra những chỉ dẫn sai đối với bà. Bà cũng đã thông báo với Ủy ban Bầu cử về sự nhầm lẫn này.

Camera giám sát tại điểm bầu cử cho thấy bà Yingluck đã nhờ các quan chức ở đây hướng dẫn nơi bỏ lá phiếu màu vàng, và họ đã chỉ cho bà tới thùng phiếu dành cho các cử tri thông thường.

Trong chiếc thùng phiếu này cũng đã có vài lá phiếu màu vàng trước khi bà Yingluck bỏ phiếu. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Somchai Srisuthiyakorn cho biết những lá phiếu của bà Yingluck vẫn hợp lệ vì các nhân viên bầu cử sẽ tách riêng hai loại phiếu này trong quá trình kiểm phiếu.

Ông này cũng cho rằng các nhân viên phụ trách bầu cử đã hướng dẫn cho bà Yingluck bỏ sai hòm phiếu cũng không đáng bị khiển trách.

Phó Thủ tướng tạm quyền Phongthep Thepkanchana cho biết nhiều lá phiếu cũng bị bỏ sai thùng tại điểm bầu cử ở Chatuchak, nơi ông tới bỏ phiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BangkokPost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN