Thủ tướng nói về Đồng Tâm: Xử quan trước, phạt dân sau

Nói về vụ Đồng Tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trước khi xử lý người dân sai trái, quá khích thì phải xử lý ngay những cán bộ đã làm sai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng. (Nguồn VTV)

Hôm qua 26-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng. Người đứng đầu Chính phủ đã khẳng định quan điểm của Chính phủ liên quan đến nhiều vấn đề nóng mà cử tri quan tâm, trong đó có vụ việc tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Điền, cử tri TP Hải Phòng, đặt vấn đề gần đây Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, tình hình lại bức xúc lên, đề nghị Thủ tướng có sự chỉ đạo và biện pháp thích hợp.

Thủ tướng nói về Đồng Tâm: Xử quan trước, phạt dân sau - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vụ việc tại Đồng Tâm sẽ được điều tra nghiêm túc.

Trong bản tin VTV phát tối 26-6, trả lời cử tri, Thủ tướng khẳng định đã chủ trì kết luận những sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai và những phần tử quá khích trong vụ việc.

“Việc bắt giữ người trái phép, phá hoại tài sản phải được điều tra nghiêm túc. Trước khi xử lý người dân sai trái, quá khích này, phải xử lý ngay những cán bộ đã lạm dụng, vô trách nhiệm, đã làm sai ở tại xã đó”- Thủ tướng nói.

Tổng Thanh tra Chính phủ lên tiếng sau tranh luận của ĐBQH về vụ Đồng Tâm

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu vừa có văn bản phúc đáp ý kiến Đại biểu Quốc hội đối với một số vụ việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TPHCM)
"Điểm nóng" Đồng Tâm - Mỹ Đức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN