Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng mới Bộ GTVT

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT. Ông Thể là thứ trưởng thứ 7 của bộ này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 6/6 đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT. Quyết định điều động, bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, quê quán huyện Tháp Mười - tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Thể từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp; Phó Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Đồng Tháp; Trưởng phòng thẩm định, Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp; Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Huyện ủy huyện Tân Hồng - tỉnh Đồng Tháp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng mới Bộ GTVT - 1

Ông Nguyễn Văn Thể là thứ trưởng thứ 7 của Bộ GTVT

Trước đó, ngày 25/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã bổ nhiệm ông Lê Đình Thọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Như vậy, ngoài Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ GTVT đang có 7 thứ trưởng, là các ông: Nguyễn Hồng Trường, Phạm Quý Tiêu, Trương Tấn Viên, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Lê Đình Thọ và Nguyễn Văn Thể.

Theo Nghị định 36/2012/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá 4 người. Tuy nhiên, đối với bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp thì số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn 4 người. Trường hợp đặc biệt này do Thủ tướng quyết định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Thành (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN