Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tên lửa tiêu diệt

Đám tang của Hamdouni được tổ chức ở Mosul sau khi xe của hắn ta bị trúng tên lửa của Mỹ.

Ngày 20/11, các nguồn tin ở Iraq cho hay một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do Mỹ và đồng minh tiến hành ở Mosul, thành phố lớn thứ hai nước này.

Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tên lửa tiêu diệt - 1

Thành phố Mosul hoang tàn dưới sự kiểm soát của IS

Theo báo chí Iraq, tên Radwan Taleb al-Hamdouni, chỉ huy phiến quân IS ở thành phố Mosul đã thiệt mạng cùng với tài xế khi chiếc xe chở tên trùm khủng bố này bị trúng tên lửa ở khu vực phía tây thành phố vào chiều tối ngày thứ Tư.

Phiến quân IS bắt đầu tràn vào thành phố Mosul ở miền bắc Iraq từ hồi tháng Sáu mà không hề vấp phải sự kháng cự đáng kể nào của quân đội Iraq, biến Mosul trở thành “tổng hành dinh” của IS trong quá trình thực hiện chiến dịch xâm chiếm lãnh thổ ở Iraq.

Sau khi bị trúng tên lửa, Hamdouni đã được chôn cất ngay trong đêm thứ Tư, và rất đông chiến binh IS mang theo lá cờ đen khét tiếng của tổ chức phiến quân này đã đến tham dự lễ tang của thủ lĩnh.

Hamdouni được coi là “wali”, hay còn gọi là thống đốc của thành phố Mosul sau khi phiến quân IS kiểm soát thành phố này một cách dễ dàng. Tên trùm IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chọn một thánh đường ở Mosul để thuyết giáo trong lần xuất hiện công khai duy nhất trước công chúng cho đến nay.

Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tên lửa tiêu diệt - 2

Tên trùm phiến quân IS Baghdadi thuyết giáo tại Mosul

Hồi đầu tháng 11, một quan chức cấp cao Iraq cho biết thành phố Mosul hiện giờ là tâm điểm trong chiến dịch chống IS của quân đội nước này, bởi thành phố này đã trở thành một biểu tượng của IS sau khi Baghdadi thuyết giáo ở đó.

Mosul cũng là một trong những mục tiêu bị Mỹ và liên quân không kích dữ dội nhất trong chiến dịch làm suy yếu và tiêu diệt IS ở Iraq. Trong những ngày gần đây, các cuộc không kích đã được tăng cường để hỗ trợ cho chiến dịch phản công của dân quân người Kurd trên khắp Iraq.

Các chuyên gia phân tích cho rằng hiện nay là một thời điểm khó khăn của IS khi chúng liên tiếp mất nhiều vị trí quan trọng vào tay quân đội chính phủ và dân quân người Kurd. Hồi đầu tuần, quân đội Iraq đã phá vỡ vòng vây suốt 5 tháng qua của IS ở nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Beiji.

Mặc dù vậy, phiến quân IS vẫn tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực khác, đặc biệt là trên vùng đất Syria đang chìm trong chiến tranh.

Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tên lửa tiêu diệt - 3

Phiến quân IS vẫn hoành hành ở nhiều nơi tại Iraq và Syria

Hôm 20/11, IS đã tung một đoạn video lên mạng cho thấy các chiến binh người Pháp cầm súng AK đang đốt hộ chiếu và kêu gọi các tín đồ Hồi giáo mở các cuộc tấn công nhắm vào nước Pháp.

Đây được coi là hành động trả đũa đối với việc chiến đấu cơ Pháp mở các cuộc không kích vào mục tiêu IS trong thời gian vừa qua, và nó cũng phản ánh một thực tế rằng rất nhiều công dân Pháp hiện đang chiến đấu trong hàng ngũ IS.

Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tên lửa tiêu diệt - 4

Chiến binh người Pháp của IS tung video kêu gọi tấn công nước Pháp

Hồi cuối tuần trước, hai chiến binh người Pháp cũng đã xuất hiện trong đoạn video rùng rợn quay cảnh chặt đầu 15 phi công quân đội Syria và nhân viên viện trợ người Mỹ Peter Kassig.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tuyên bố rằng Pháp sẽ tăng cường chiến dịch chống IS bằng cách gửi thêm 6 chiến đấu cơ Mirage tới Jordan vào tháng 12 tới đây.

Pháp hiện đang có 9 chiến đấu cơ Rafale được bố trí tại căn cứ ở UAE để tham gia vào chiến dịch không kích chống IS do Mỹ đứng đầu.

Video chiến binh IS tung video kêu gọi tấn công nước Pháp:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN