Vụ khói mịt mù gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Truy tìm người đốt cỏ

Người dân đốt cỏ bên ngoài hành lang an toàn đã gây ra khói mịt mù trên cao tốc vào chiều 3/4.

Clip: Hiện trường vụ việc (Nguồn: Facebook Quỳnh Tử)

Liên quan tới vụ người dân đốt cỏ gây khói mịt mù che khuất tầm nhìn của các xe lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sáng 4/4, ông Nguyễn Bôn, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho biết, Ban ATGT tỉnh đã có báo cáo chi tiết vụ việc. Ông Bôn cũng nhận định: “Đây là vụ việc hi hữu chưa từng xảy ra ở Việt Nam, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm”.

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, vụ việc xảy ra vào lúc 15h5 ngày 3/4, tại Km20+200, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Trong vụ việc này, đã có 6 xe ô tô va chạm liên hoàn.

Vụ khói mịt mù gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Truy tìm người đốt cỏ - 1

Khói mịt mù trên cao tốc đã che khuất tầm nhìn của các xe.

Cụ thể, vào thời gian nói trên, do gặp khói mịt mù nên xe ô tô mang BKS 51B - 107.34 do tài xế Lê Thành Bằng (SN 1980, quê Hậu Giang) điều khiển, đang lưu thông theo hướng TP.HCM - Dầu Giây trên làn đường số 1, đã giảm tốc độ.

Thấy vậy, xe container mang BKS 51C - 151.38 kéo theo rờ-moóc 51R - 070.70 do tài xế Đào Duy Tuấn (SN 1980, quê Thái Bình) đi phía sau cùng chiều, đã chuyển làn đường sang làn số 2. Cùng lúc đó, xe ô tô mang BKS 72B - 017.28 lưu thông phía sau cùng chiều chạy tới, va chạm vào đuôi xe container này.

Trong khi đó, xe ô tô mang BKS 60C - 382.49 do tài xế Đỗ Đức Huỳnh (SN1984, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và xe ô tô mang BKS 50LD - 067.12 do tài xế Nguyễn Phúc Cường (SN 1973, ngụ tại Q.8, TP.HCM) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều trên làn đường số 1, đã va chạm vào phía sau xe 51B - 107.34 và dừng lại.

Vụ khói mịt mù gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Truy tìm người đốt cỏ - 2

Vị trí người dân đốt cỏ gây khói mịt mù trên cao tốc.

Sau đó, xe ô tô mang BKS 51F - 919.99 do tài xế Phạm Văn Đạo (SN 1966, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển ở làn đường số 2 lưu thông tới, tiếp tục va chạm vào phía sau xe container 51C - 151.38.

Cũng theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân sơ bộ là do người điều khiển các xe ô tô mang BKS 72B - 017.28, 60C - 382.49, 50LD - 067.12 và 51F - 919.99 không giữ khoảng cách an toàn, gây tai nạn giao thông.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm 2 người bị thương nhẹ và 6 xe ô tô bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Truy tìm người đốt cỏ

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, CSĐT - Công an huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành đã đến hiện trường phối hợp với các lực lượng liên quan khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Theo một nguồn tin từ Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) vào sáng 4/4, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra vụ việc.

Vụ khói mịt mù gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Truy tìm người đốt cỏ - 3

Tai nạn đã xảy ra liên hoàn giữa 6 chiếc ô tô, trong đó có 1 xe container.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Phước Thiền (nơi người dân đốt cỏ) cho biết, địa phương vẫn đang truy tìm người đốt cỏ gây khói mịt mù trên cao tốc.

“Chúng tôi đang cho người xuống hiện trường tìm hiểu nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra người đốt cỏ”, ông Hồng nói.

Ảnh: Hiện trường đầy khói lửa khiến ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc

Khói ngùn ngụt bốc lên cao trong khi lửa âm ỉ một bên cao tốc do người dân đốt cỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN