Thông tin mới về áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Đà Nẵng – Khánh Hòa

Sự kiện: Tin nóng

Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 8 và có khả năng mạnh thêm vẫn đang hướng vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (16/10), áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Nam, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng-Khánh Hòa khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đất liền các tỉnh Đà Nẵng-Khánh Hòa khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Từ trưa và chiều nay (16/10), vùng biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

Trên đất liền, từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 900mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ ngày 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Nguồn: [Link nguồn]

Miền Bắc hứng không khí lạnh, miền Trung mưa lớn do áp thấp nhiệt đới

Cuối tuần, các tỉnh miền Bắc có mưa vài nơi, sau tạnh ráo, trời chuyển nắng. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN