Thông thoáng trong ngày khai hội Yên Tử

Mặc dù tối nay, ngày 18/2 (tức mồng 9 tháng Giêng) mới chính thức khai mạc Lễ hội xuân Yên Tử 2013 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhưng khách thập phương đã đổ dồn vào những ngày trước đó.

Năm nay, Lễ khai hội Yên Tử (Quảng Ninh) diễn ra sớm hơn 1 ngày so với mọi năm - tại sân chùa Trình, thay cho sân lễ hội như năm 2012. Ban tổ chức lễ hội cho biết, một trong những lý do của việc khai hội sớm hơn một ngày là “muốn gắn khai hội với lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng cho Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử”.

Thông thoáng trong ngày khai hội Yên Tử - 1

Cáp treo đã không còn quá tải như mọi năm vào ngày khai hội

Sau đêm khai hội, sáng 10 tháng giêng âm lịch, tại nhiều địa điểm khác trong khu danh thắng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động khác chào mừng du khách, tăng ni, phật tử về với cõi linh thiêng Yên Tử - từng được coi là Trung tâm Phật giáo Việt Nam, với Thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập và cũng là đệ nhất sư tổ.

Thông thoáng trong ngày khai hội Yên Tử - 2

Thời tiết ngày khai hội khá thuận lợi

Thông thoáng trong ngày khai hội Yên Tử - 3

 Thắp hương vào lễ

Thông thoáng trong ngày khai hội Yên Tử - 4

     Chùa Đồng không quá đông và thời tiết dễ chịu, du khách tỏ ra không mấy mệt mỏi

Thông thoáng trong ngày khai hội Yên Tử - 5

    Nghỉ ngơi lấy sức lên chùa Đồng

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì chùa Đồng- Yên Tử cho biết: trong 8 ngày đầu năm (từ mồng 1-8 tháng Giêng), di tích linh thiêng Yên Tử đón khoảng 13 vạn khách - tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Do ngày khai hội vào đúng ngày đi làm đầu năm của khối công nhân-viên chức nên số lượng khách thăm quan không còn tình trạng quá tải như mọi năm.

Thông thoáng trong ngày khai hội Yên Tử - 6

Chùa Đồng-đích đến của các phật tử

Mặt khác, thời tiết ngày khai hội khá thuận lợi so với mọi năm: không mưa, không nắng khiến du khách khá thoải mái.

Một điểm tích cực trong mùa Lễ hội Yên Tử này là tình trạng ăn xin, ăn mày đã không còn. Mặt khác, tình trạng trộm cắp, móc túi cũng đã cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi một số hình ảnh chưa đẹp mặt trong mùa Lễ hội này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Trà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN