Thời tiết tốt cả trên biển và trên đất liền

Không khí lạnh suy yếu không còn ảnh hưởng nhiều đến thời tiết nước ta, ngày Chủ nhật thời tiết cả trên biển và trên đất liền đều chuyển tốt, trời ít mưa và nắng ấm áp.

Trên hầu khắp các vùng biển cả nước hai ngày nay đều chuyển tốt lên do khối không khí lạnh đã yếu đi và  gió đông bắc trên khắp các vùng biển, từ vùng biển Quảng Trị đến Phú Yên, Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực vịnh Bắc Bộ đã giảm xuống chỉ còn cấp 4, cấp 5, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5. Thời tiết các khu vực trên đất liền cũng đang trong xu thế tốt dần lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết tốt sẽ còn kéo dài do chưa có một đợt không khí lạnh mạnh nào ảnh hưởng đến nước ta, hầu khắp các vùng biển ven bờ cả nước gió đều duy trì cấp 4, cấp 5, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông giữa đất liền với các đảo của bà con. Ở các quần đảo ngoài khơi như Hoàng Sa và Trường Sa gió cũng duy trì cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10km.

Riêng trên khu vực vịnh Bắc Bộ, vào sáng sớm sương mù tiếp tục xuất hiện khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp dưới 1km.

Trên đất liền ngày hôm qua sương mù tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi vào buổi sáng, tuy nhiên đến sau 8 giờ sáng sương tan nhanh và trời hửng nắng ấm, độ ẩm tăng nhanh khiến cho tiết trời hanh khô ở Bắc Bộ giảm đi rõ rệt.

Sang đến ngày hôm nay, khắp Bắc Bộ sương mù mỏng tiếp tục duy trì buổi sáng sớm ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và mở rộng sang cả một số tỉnh phía tây Bắc Bộ như Lào Cai, Sơn La. Nhiệt độ buổi đêm và sáng sớm dao động trong khoảng 12 – 15 độ C ở phía Tây Bắc Bộ và 15 – 18 độ C ở phía đông Bắc Bộ.

Đến trưa chiều, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 23 – 24 độ C.

Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sương mù và sương mù nhẹ cũng xuất hiện vào sáng sớm, đến trưa chiều sương tan dần và nắng xuất hiện với nhiệt độ phổ biến 21 – 24 độ C, có nơi trên 25 độ C. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng xuất hiện gián đoạn kèm theo mưa xuất hiện vài nơi, nhiệt độ 24 – 27 độ C, có nơi 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định và duy trì trạng thái ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 26 – 29 độ C, Nam Bộ 28 – 31 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 – 24 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 – 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 31 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN