Thời tiết ngày 22/2: Miền Bắc trời âm u, miền Nam có nắng

Các tỉnh Bắc Bộ hôm nay trời âm u, có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng yếu. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng, từ chiều tối có mưa vài nơi.

Thời tiết ngày 22/2: Miền Bắc trời âm u, miền Nam có nắng - 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/2), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, âm u, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng yếu; riêng các tỉnh vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, các tỉnh phía Trung Trung Bộ trời nhiều mây, âm u, có mưa rào và dông rải rác. Còn phía Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết hôm nay ban ngày chủ đạo là nắng, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều nắng yếu. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều nắng yếu; riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta khiến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, trời tiếp tục rét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Dự báo thời tiết hằng ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN