Thời tiết 8/12: Miền Bắc rét căm căm, miền Trung vẫn mưa to

Sự kiện: Tin vắn

Các tỉnh Bắc Bộ trời vẫn rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Trong khi đó, từ Trung Bộ trở vào nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/12), các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, hanh khô. Nhiệt độ tăng lên 1-2 độ C so với hôm qua, tuy nhiên trời vẫn ở ngưỡng rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tại miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Riêng tỉnh Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều có khoảng nắng đan xen.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, hanh khô. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, hanh khô. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, hanh khô, trời rét; phía Nam có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, phía Bắc có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi 29-31 độ C.

Tây Nguyên: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều có khoảng nắng đan xen. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều có khoảng nắng đan xen. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Đợt rét đậm, rét hại tê tái ở miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông năm 2022 khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin vắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN