Tháo ghế xe 45 chỗ, "hô biến" thành sới bạc

Chiếc xe ô tô 45 chỗ ngồi được tháo hết ghế và nâng sàn xe để "hô biến" thành chiếu bạc di động. Nhằm tránh công an, các đối tượng thường đến các vùng rừng núi, vùng sâu để "sát phạt" nhau.

Chiều 25/12, tại địa bàn xóm 9, xã Hà Linh, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tóm gọn ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa gồm 11 đối tượng, thu giữ trên 100 triệu đồng, 2 khẩu súng, 10 viên đạn, 9 điện thoại di động, 1 gói chất bột màu trắng, 1 xe ô tô khách.

Các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Đối tượng cầm đầu là Lê Anh Thống (SN 1970, trú tổ 6, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) khai đã sử dụng chiếc xe ô tô 45 chỗ ngồi mang biển số 38B – 00029, tháo hết ghế và nâng sàn xe thành chiếu bạc di động. Để tránh công an, các đối tượng thường đến các vùng rừng núi, vùng sâu để đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 1 giờ sáng 25/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh bất ngờ ập vào nhà Nguyễn Minh Nhật (SN 1957) ở tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng), bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc thu giữ nhiều bộ bài và trên 550 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền vàng, 2 xe ô tô. Nhật hiện là giám đốc một doanh nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê - Xuân Hà (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN