Tháo dỡ nhà dân, 4 người bị tường đè trọng thương

Đang thực hiện hợp đồng với UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM tháo dỡ một căn nhà xây dựng trái phép, 4 nam công nhân bị một mảng tường lớn đổ sập đè lên người trọng thương.

Ngày 18/2, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 4 nam công nhân trọng thương, xảy ra tại căn nhà số 105/4, khu phố 2, đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Tháo dỡ nhà dân, 4 người bị tường đè trọng thương - 1

Căn nhà xây dựng trái phép sau khi bị tháo dỡ

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/2, tổ công tác thuộc UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức thực hiện cưỡng chế căn nhà cấp 4 xây dựng trái phép, rộng khoảng 15m2 do bà Trần Thị Kim Phụng làm chủ.

Phía UBND phường Tam Phú đã thuê công nhân thuộc Công ty TNHH TM-DV M.P đến tháo dỡ tường nhà. Trong khi đang đập phá, một mảng tường lớn đổ sập đè lên người khiến 4 công nhân bị thương nặng.

Tháo dỡ nhà dân, 4 người bị tường đè trọng thương - 2

 Nạn nhân Nguyễn Văn Hùng đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức

Các nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Trong đó, anh Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Mao Minh Cường (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị thương nặng ở phần đầu và cột sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN