Tàu húc chìm sà lan, 4 người hút chết

Bị tàu đâm chìm, 4 người trên sà lan bị rơi xuống sông và được lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào chiều ngày 13/8 trên sông Sài Gòn (đoạn ngã ba Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, lúc 16h40, sà lan chở đá vôi từ miền Tây về TP.HCM mang số hiệu SG-0010 trọng tải 600 tấn do Lê Thanh Hùng làm tài công điều khiển. Khi đến khu vực trên đã bị tàu Thanh Liêm 09 trọng tải 5.000 tấn tông phải. Cú tông cực mạnh khiến chiếc sà lan bị nghiêng sang một bên rồi chìm, chỉ còn cabin ló trên mặt nước. 4 người trên sà lan bị rơi xuống nước.

Tàu húc chìm sà lan, 4 người hút chết - 1

Tàu húc chìm sà lan, 4 người hút chết - 2

Hiện trường chiếc sà lan bị đâm chìm chỉ còn ló cabin trên mặt nước

Tàu húc chìm sà lan, 4 người hút chết - 3

Chiếc tàu hàng gây tai nạn neo đậu gần hiện trường chờ cơ quan chức năng giải quyết

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công ty Đại Minh đang hoạt động gần đó trông thấy nhanh chóng đến ứng cứu. 4 người bị rơi nhanh chóng được cứu và đưa lên tàu của Công ty Đại Minh an toàn.

Anh Vũ Văn Hoạt (43 tuổi) thuyền viên trên sà lan vừa thoát nạn vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Lực tông rất mạnh khiến cả 4 người chúng tôi trên sà lan bị rơi xuống nước. Rất may, sự việc xảy ra ban ngày và có lực lượng đến ứng cứu kịp thời. Nếu không tính mạng chúng tôi khó bảo toàn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương - Trần Quỳnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN