Tàu hỏa tông ôtô, 6 người thoát chết hy hữu

Sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cả 6 người trên chiếc xe ô tô bị nạn vội vã rời khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe bẹp dúm nằm trên đường ray xe lửa.

Khoảng 19h15, ngày 4/11, trên tuyến đường sắt đoạn km691+712, thuộc phường An Tây (TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ô tô 7 chỗ. 6 người đi trên xe ô tô thoát chết hy hữu.

Tàu hỏa tông ôtô, 6 người thoát chết hy hữu - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo nhân chứng, khi tài xế (chưa rõ tên tuổi), điều khiển xe ô tô 43X-0249 chạy từ hướng phường An Tây rẽ qua đường An Dương Vương, đoạn không có gác chắn thì cùng lúc tàu SE7 (số hiệu D19E- 972) chạy hướng Bắc - Nam lao tới. 6 người trên xe ô tô liền tung cửa lao ra ngoài trước lúc tàu SE7 lao tới húc văng chiếc ô tô này ra xa hơn 30m.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe ô tô và 5 người đi trên xe (trong đó có một phụ nữ) nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tàu hỏa tông ôtô, 6 người thoát chết hy hữu - 2

Xe ô tô bị bẹp dúm đầu xe, rất may không ai thương vong

Tàu hỏa tông ôtô, 6 người thoát chết hy hữu - 3

Hàng trăm người dân hiếu kì đến xem vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị tông bẹp dí phần đầu. Ngay khi xảy ra tai nạn, tàu SE7 đã phải dừng khẩn cấp để xử lý sự cố. Lực lượng chức năng TP.Huế cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cẩu chiếc xe ô tô bị nạn ra khỏi đường ray xe lửa. Vụ tai nạn làm giao thông đường sắt phải ngưng trệ hơn 90 phút (đến 20h30 phút cùng ngày, tàu hỏa SE7 mới lưu thông trở lại).

Cùng thời điểm trên, một chiến sĩ công an trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực trên bất ngờ bị một người dân điều khiển xe mô tô mang BKS 75K4- 9782 tông gãy chân, hiện đang cấp cứu tại BV Trung ương Huế. Nguyên nhân là do người điều khiển xe máy mải nhìn hiện trường vụ tàu hỏa tông ô tô nên để xe tông vào lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN