Tàu hàng lại đâm tàu cá, 7 người văng xuống biển

Lúc 4g30 phút sáng nay (24/10), trên vùng biển Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng làm một tàu cá bị chìm sâu xuống biển, 7 ngư dân bị hất văng xuống nước.

Theo thông tin ban đầu từ Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, tàu hàng Đại Lộc 36 (Hải Phòng) vận chuyển hàng từ tỉnh Ninh Bình đi Hòn Khói (Khánh Hòa). Khi đi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi, cách vùng biển Sa Kỳ khoảng gần 2 hải lý về phía Bắc, tàu Đại Lộc 36 đâm vào tàu cá số hiệu BĐ-96443 của ngư dân tỉnh Bình Định, trên tàu cá có 7 ngư dân.

Do bị tông mạnh, tàu cá BĐ-96443 bị chìm ngay sau đó, 7 ngư dân bị hất văng xuống biển. Sau khi tai nạn xảy ra, tàu hàng Đại Lộc 36 đã kịp vớt được 3 ngư dân trên tàu cá bị nạn, 4 người còn lại mất tích.

Sau khi nhận thông tin, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu cứu hộ cứu nạn ra tìm kiếm 4 ngư dân bị nạn. Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cũng điều động thêm một tàu khách cao tốc ra hỗ trợ tìm kiếm.

Trưa nay, ông Lê Văn Lương, Phó giám đốc cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết, 4 ngư dân mất tích đã được tàu hàng Đức Thọ 97 (chở gạo từ tỉnh Vĩnh Long về Hải Phòng) phát hiện, cứu vớt. Lúc các ngư dân được phát hiện thì cả 4 người đều đang đu bám can nhựa, thùng xốp và trôi cách điểm tàu bị nạn tới gần 15 hải lý.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã tiếp nhận 7 ngư dân bị nạn trên biển và đang trên đường đưa vào bờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN