Tàu chở 870 tấn gỗ chìm trên biển Quảng Trị

Hiện tàu bị chìm dưới nước 2/3, gần như toàn bộ số gỗ dăm trên tàu đã bị trôi dạt vào bờ. Một thuyền viên mất tích.

Ngày 7/11, thông tin từ đồn Biên phòng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào lúc 15h chiều 6/11, tàu An Phát 36 (ở Thanh Hóa) chở 870 tấn gỗ dăm xuất khẩu đi Hải Nam (Trung Quốc) xuất phát từ cảng Cửa Việt.

Khi ra khỏi cảng Cửa Việt khoảng 500m, tàu An Phát 36 bị chết máy rồi trôi dạt về phía nam cảng Cửa Việt và chìm dần

Trung tá Trần Xuân Lạn, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa Việt cho biết ngay sau khi phát hiện tàu An Phát 36 bị nạn, Đồn Biên phòng Cửa Việt đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cứu hộ, nhưng do sóng lớn nên không cập được mạn tàu.

Đến 17h30 cùng ngày, 8 thuyền viên trên tàu An Phát 36 dùng phao cứu sinh, thuyền nhỏ rời khỏi tàu và được lực lượng biên phòng đưa vào bờ 7 người. Một thuyền viên bị mất tích là Nguyễn Văn Thiện (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa).

Hiện tàu bị chìm dưới nước 2/3, gần như toàn bộ số gỗ dăm trên tàu đã bị trôi dạt vào bờ. Trên tàu có 3.000 lít dầu. Thiệt hại ban đầu về hàng hóa ước tính trên 9 tỷ đồng. Hiện công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích đang tiếp tục được triển khai.

Bộ đội biên phòng chăm sóc thuyền viên bị nạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân - Hiền Lương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN