Tàu cá bị sóng đánh chìm, 6 người chết và mất tích trên biển

Sự kiện: Tin ngắn

Tàu cá Nghệ An vừa rời cảng ra khơi thì bị sóng đánh chìm khiến 1 người chết, 1 người được cứu sống, 5 người đang mất tích.

Chiếc tàu thuyền đánh cá trên biển (ảnh minh hoạ).

Chiếc tàu thuyền đánh cá trên biển (ảnh minh hoạ).

Sáng nay (6/9), Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An đã có văn bản đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hai tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh thông báo cho lực lượng cứu nạn và các tàu thuyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

Thông tin từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cũng cho hay, đơn vị này đã huy động người và phương tiện, phối hợp với cơ quan chức năng, 3 tàu cá của ngư dân, 2 tàu hàng, 2 đầu kéo khẩn trương lên phương án tìm kiếm và cứu vớt tàu cùng các nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, do khu vực tàu cá NA93010 TS gặp nạn có dòng nước lũ chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thông tin ban đầu, ngày 5/9, tàu cá NA 93010 TS do anh Cao Văn Ý (SN 1981), trú tại xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng, lúc này trên tàu có 7 thuyền viên đang hành trình ra biển để khai thác thủy sản trước cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Khi đang di chuyển đến khu vực trước cửa Gianh thì bất ngờ bị sóng đánh chìm khiến 7 thuyền viên trên tàu văng xuống biển. Một thuyền viên sau đó được tàu cá đi ngang qua vớt lên an toàn; 1 thuyền viên tử vong đã được tìm thấy, số còn lại đang mất tích.

Danh tính 5 thuyền viên mất tích là: Trần Văn Cường (SN 2003), Ngô Văn Xô (SN 2001), Lê Văn Chiến, Trần Quang Thiện (SN 1967), Phạm Văn Hoàng (SN 1993). 

Thuyền bị lật khi thị sát vùng lũ, phó chủ tịch huyện cùng cán bộ gặp nạn trên sông Gianh

Vướng phải vật cản bị lật, đoàn công tác 6 người rơi xuống sông Gianh và bị nước lũ cuốn trôi gần 1km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khánh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN