Tận thấy cụ chè 200 tuổi hiếm có ở Hà Nội

Sự kiện: Tin Hà Nội

Vì tuổi đời lên đến 200 năm tuổi nên mọi người vẫn gọi cây chè này bằng cái tên đầy kính trọng là cụ chè.

Nhà nào ở thôn Giếng Cốc, xã Hạ Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cũng có một cây chè cổ thụ cao quá nóc nhà. Đây là những “cụ chè” hàng trăm năm tuổi được người dân thôn 5 bảo tồn bao năm nay.

Trong số này, cây chè lớn tuổi nhất là cây của ông Phùng Văn Lộc. Vì tuổi đời lên đến 200 năm tuổi nên mọi người vẫn gọi cây chè này bằng cái tên đầy kính trọng là cụ chè.

Gốc chè cổ thụ có đường kính khoảng 30cm, hằn vết mốc rêu phong. Dáng cây chè thẳng đứng, chiều cao 5-7m, cành lá sum suê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chiến (Người đưa tin)
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN