Tạm giữ hình sự tài xế ô tô kéo lê xe máy gần 2km trên QL 1A

Sự kiện: Tin nóng

Với hành vi gây TNGT với người đi xe máy rồi kéo lê chiếc xe gần 2 km trên QL, tài xế ô tô bị công an TX Kỳ Anh tạm giữ hình sự.

Chiều nay (4/10), trả lời PV báo Giao thông, Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế lái xe ô tô gây tai nạn với xe máy rồi kéo lê chiếc xe máy gần 2km trên QL 1A.

Đối tượng Trần Đình Nhất tại cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh

Đối tượng Trần Đình Nhất tại cơ quan Công an thị xã Kỳ Anh

Trước đó, như báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h tối 3/10 trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ mang nhãn hiệu Innova mang BKS 38A-417.65 do Trần Đình Nhất (SN 1987) và xe máy mang BKS 38C1 - 31362 do Cao Thanh Tân, (SN 1990, ở Tĩnh Hải, Nghi Sơn, Thanh Hóa) điều khiển chở theo Nguyễn Hữu Minh (SN 1993,Thanh Chương, Nghệ An).

Hiện trường vụ TNGT tối 3/10

Hiện trường vụ TNGT tối 3/10

Thời điểm trên, ô tô đi theo hướng Nam - Bắc sau khi tông trúng chiếc xe máy, chiếc xe 7 chỗ kéo lê người đi xe máy một đoạn rồi văng ra khỏi gầm ô tô.

Tuy nhiên, tài xế ô tô 7 chỗ không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga kéo lê chiếc xe máy khoảng gần 2km, đến ngã 3 giao giữa đường Lê Văn Thiêm và QL1A (thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) mới chịu dừng lại.

Thời điểm xe dừng lại, Nhất vẫn cố thủ trong xe mặc dù được lực lượng CSGT công an thị xã Kỳ Anh và công an phường Kỳ Thịnh thuyết phục ra làm việc.

Sau va chạm, người đi xe máy được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Con bị xe tải kéo lê, cha kêu cứu trong vô vọng

Vụ tai nạn đã khiến thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ, tài xế điều khiển xe tải đã rời khỏi hiện trường và bị cơ quan công an tạm giữ phương tiện ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Vũ ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN